Khi làm dự án khả thi, mới chỉ tính đến việc xây dựng công trình thuỷ lợi phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt để trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực hoặc hạn chế tác hại của gió, bão... Nay chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hoá cây trồng vật nuôi chứ không độc canh cấy lúa nữa. Mặt khác, mấy năm trở lại đây tình hình thời tiết cũng có nhiều thay đổi như lũ đến sớm và kéo dài. Mục đích an ninh lương thực cũng đã "đóng lại". Hệ thống thuỷ lợi cũ do vậy không còn phù hợp với thực tế, cần tính toán lại xem bao nhiêu cầu, cống đập... là vừa.
Cả ba tiểu dự án đều phải tính toán điều chỉnh lại hệ thống: Quản Lộ - Phụng Hiệp, Nam Măng Thít, Ô Môn - Xà No, trong đó có những công trình như Năm Măng Thít phải tính toán lại gần như hoàn toàn.
Chỉ còn hai năm nữa dự án phải hoàn thành nhưng đến nay mới giải ngân chưa được 10% vốn... Theo Thứ trưởng Phạm Hồng Giang, việc chuẩn bị kỹ thuật điều chỉnh đã cơ bản hoàn thành, song khó nhất là giải toả mặt bằng để thi công các công trình. Giá quy định trước đây quá thấp, không còn phù hợp thực tế, cần phải điều chỉnh thì mới giải quyết được vấn đề. Nguồn vốn đền bù giải toả này trước đây giao cho các tỉnh tự lo, nhưng bây giờ phát sinh vốn nhiều quá (dự kiến ban đầu chỉ khoảng 40 tỷ nay tăng lên trên 300 tỷ), các tỉnh không tự lo được nên đang kiến nghị trung ương hỗ trợ.
(Theo Tuổi Trẻ)