Điều kiện của cư dân là có đơn xin mua nhà ở, có cam kết sử dụng đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, được chính quyền xác nhận. Nếu giá trị nền nhà lớn hơn 10 triệu đồng thì người dân tự trả phần chênh lệch. Những đối tượng này cũng được mua nhà ở theo phương thức trên với căn nhà trị giá không quá 7 triệu đồng, lãi suất 3%/năm. Thời hạn trả nợ tối đa 10 năm, ân hạn 5 năm; thực hiện trả nợ từ năm thứ 6 kể từ thời điểm mua.
Bộ Tài chính đã quy định chính sách khuyến khích đối với những hộ dân trả nợ trước thời hạn. Các hộ được mua nền và nhà ở trong 10 năm, kể từ khi mua, không được sang bán, cầm cố, chuyển nhượng. Với những trường hợp trước đây đã vay vốn tôn nền nhà, làm nhà trên cọc thì phải có cam kết trả nợ trong 5 năm, kể từ khi được mua nhà trả chậm.
(Theo Lao Động)