![]() |
Kiểm tra đê kè khi nước lên. |
Lũ trên hệ thống sông Thái Bình lên chậm với cường suất 4-5 cm/ngày. 7h sáng nay, mực nước tại Phả Lại là 5,59 m, vượt báo động 3 là 9 cm; Phủ Lạng Thương là 5,56 m; Đáp Cầu là 5,66 m; Lục Nam là 5,49 m, đều dưới báo động 3 từ 14 đến 31 cm. Lũ tiếp tục lên đến mức đỉnh, sau biến đổi chậm. Vì lưu lượng nước vào hồ Hòa Bình ở mức cao 10.350 m3/giây, mực nước hồ 94,48 m, Nhà máy thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở 6 cửa xả đáy.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, do nền đất yếu, trên hệ thống đê kè tỉnh Thái Bình xuất hiện 5 vị trí có mạch sủi nước đục, tập trung ở đê tả Hồng Hà, tả Trà Lý (huyện Hồng Hà). Tại Km18+500 đê hữu Luộc (huyện Quỳnh Phụ), có một mạch sủi nước đục cách chân đê 50 m, đường kính tới 20 cm. Những điểm này đã được xử lý bằng biện pháp làm tầng lọc ngược.
Ngoài ra, còn 7 vị trí bị thẩm lậu nước trong, tập trung trên đê Hồng Hà 2, hữu Trà Lý (huyện Vũ Thư). Trong đó, 2 điểm bị thẩm lậu lớn nhất là Km7+200 (xã Hiệp Hoà), dài 40 m, rộng 2 m và Km 166+600 (xã Hoà Bình), dài 25 m, rộng 1,5 m. Nguyên nhân là địa chất thân đê và mặt cắt đê còn nhỏ. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã chỉ đạo xử lý bằng cách làm rãnh thoát nước và cắm biển theo dõi tiếp.
Mấy ngày nay, do ảnh hưởng của dãy hội tụ nhiệt đới qua trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa đến mưa to. 24 giờ qua, lượng mưa phân bố đều trên các khu vực, tại thành phố Đà Nẵng 16,4 mm, Trà My (Quảng Nam) 44,4 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 14,5 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 26,3 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 13,3 m, Buôn Mê Thuật (Đăk Lăk) 30 mm. Dự báo, từ nay đến 25/8, các tỉnh duyên hải miền Trung tiếp tục có mưa. Tổng lượng mưa trong 10 ngày tới sẽ khoảng 40-100 mm, chấm dứt tình hình hạn hạn hán căng thẳng. Tuy nhiên, do chưa có mưa vừa và to, nên nước mặn vẫn xâm nhập vào đất liền, lượng nước về các hồ chứa thấp so với trung bình nhiều năm 20-30%.
7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trong khoảng 14-15 độ vĩ bắc; 113,5-114,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 7 (tức mỗi giờ đi được 39-61 km), giật trên cấp 7. Dự báo hôm nay, áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. |
Tại Nam Bộ, nước đầu nguồn các sông Cửu Long và Đồng Nai đang lên với cường suất 4-5 cm/ngày. Mực nước cao nhất hôm 13/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,42 m, sông Hậu tại Châu Đốc là 2,87 m, tại Tà Lài trên sông Đồng Nai là 112,52 m (mức báo động 2).
Dự báo, nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục tăng nhanh, đến 18/8, tại Tân Châu là 3,65 m, Châu Đốc là 3,1 m, sau đó còn tiếp tục lên.
Hôm qua, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà và 2 bộ Thuỷ sản, GTVT, yêu cầu: thông báo cho ngư dân và chủ tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi để có phương án phòng tránh áp thấp nhiệt đới; có kế hoạch bảo vệ dân sống ở vùng của sông, ven biển, vùng nuôi trồng thủy sản, các đầm, bè nuôi thủy sản; Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão các tỉnh phải tổ chức trực ban chặt chẽ, sẵn sàng đối phó với tình huống mưa lớn, gió mạnh xảy ra.
Như Trang