![]() |
Sáng nay ngoài bãi sông Hồng, Hà Nội. |
Trong khi đó, lũ các sông Thao, Lô, hạ lưu sông Thái Bình đang dao động ở mức cao. Mực nước 19h ngày 16/8 trên sông Thao tại Yên Bái là 31,11 m, trên báo động 2 là 11 cm; tại Phú Thọ 18,79 m, dưới mức báo động 3 là 11 cm; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,57 m, trên báo động 3 là 7 cm; sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,52 m, dưới báo động 3 là 24 cm. Dự báo, lũ các sông Thao, Lô và hạ lưu sông Hồng tiếp tục lên. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình biến đổi chậm, chiều tối nay tại Phả Lại ở mức 5,57 m.
Tại Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và Đồng Nai đang lên nhanh. 7h sáng qua, mực nước tại Tà Lài trên sông Đồng Nai là 113,82 m, vượt báo động 3 là 82 cm. Lũ trên sông Tiền và Hậu ở mức báo động 2. Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, đến ngày 20/8, tại Tân Châu lên mức 3,8 m, Châu Đốc 3,2 m (đều cao hơn báo động 2 là 20 cm).
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. 9h tối qua, vị trí tâm áp thấp ở trong khoảng 14,9-15,9 độ vĩ bắc, 113,5-114,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Hoàng Sa.
Sức gió ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức mỗi giờ đi được 50-61 km), giật trên cấp 7. Dự báo hôm nay, áp thấp di chuyển chậm theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Sáng nay, trong cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Đình Thịnh, nhận định: Cùng lúc, trên các sông của cả 3 miền đều có lũ lớn. Đây là hiện tượng ít thấy. Nếu có bão, tình hình sẽ rất nguy hiểm.
Thứ trưởng chỉ đạo: 5-7 năm nay, Bắc Bộ chưa bị ngập, bởi vậy cần có biện pháp đối phó. Miền Trung dù vừa qua cơn hạn gay gắt, nhưng cần đề phòng lũ.
Lũ lớn trên các sông làm số hộ dân bị ngập lụt ngày càng gia tăng. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão thành phố Hà Nội, đến hôm qua, quận Hoàn Kiếm có 4.500 hộ dân ngoài bãi sông Hồng bị ngập, Ba Đình có 2.000 hộ, Tây Hồ có 756 và Hai Bà Trưng là 300. Do có sự chuẩn bị từ trước nên bà con đã kịp thời di dời tài sản vào trong đê, chuẩn bị lương thực để sống chung với lũ.
Tại Lâm Đồng, mưa lũ đã gây ra ngập lụt tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, thị xã Bảo Lộc, Đạ Oai, Di Linh, Đức Trọng. Khoảng 4.360 hộ dân cùng 7.000 ha lúa hè thu và các loại cây trồng bị chìm trong nước. Đặc biệt, tại đèo Bảo Lộc, từ chiều 15/8 có cả chục điểm hư hỏng nghiêm trọng. Sạt lở nặng nhất là hai mái taluy dương ở km 103+500, 105+500 và mái taluy âm 103+280, 130+380. Sự cố này khiến 100 xe bị kẹt nằm ngay tại chỗ.
Ở huyện Cát Tiên (được xem là rốn lũ của cao nguyên), suốt đêm 15 đến rạng sáng 16/8, hàng nghìn người dân ở các xã Phù Mỹ, Quảng Ngãi, Đức Phổ, Phước Cát… đã phải di chuyển lên vùng đồi núi trú ngụ. Hệ thống chợ búa ở thị trấn Đồng Nai đã bị tê liệt hoàn toàn vào sáng hôm sau vì nước tràn vào khắp nơi. Mới 7-8h sáng hôm qua, người dân Cát Tiên đổ xô chèo xuồng đi mua gạo và mì gói, nhưng tất cả đã cạn kiệt vì nhiều người nhanh tay đi mua trong đêm để tích trữ.
Tại các huyện Ea Súp, Lăk, Krông Nô, Đak Lấp, tỉnh Đăk Lăk có 492 m kênh mương bị sạt lở, 1.900 ha lúa và hoa màu bị chìm trong lũ. Nhiều tuyến giao thông bị ách tắc do ngập sâu 0,5-1,5 m
Tại 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ), có 13.670 ha lúa hè thu nằm ngoài bờ bao bảo vệ bị úng ngập, trong đó mất trắng 89 ha, 2.569 ha bị gặt ép.
Tại Đồng Nai, có 522 hộ dân bị ngập lũ, trong đó có 62 hộ được di dời lên vùng cao. Diện tích lúa hè thu bị ngập lũ là 70 ha.
Trên các tuyến đê Bắc Bộ xuất nhiều mạch sủi, thẩm lậu. Tại Hưng Yên, trong các ngày 15-16/8, đã phát hiện 13 điểm trên đê Tả Luộc, 6 điểm trên đê tả Hồng bị thẩm lậu nước trong. Tại Thái Bình, có 7 điểm trên đê Hồng Hà II, 6 điểm trên đê hữu Trà Lý, 4 điểm trên đê tả Trà Lý bị thẩm lậu. Các sự cố này đã được xử lý và đang cắm biển theo dõi.
Tại Hà Nam, có 2 mạch sủi nước trong trên đê tả Hồng và đê hữu Hồng. Đặc biệt, tại tuyến đê bối (khu vực kè Vũ Điện, tương ứng với Km136+500 đê hữu Hồng), cách chân đê chính 500 m có một vết nứt dài 40-50 cm, rộng 1-3 mm. Trên tuyến đê bối (khu vực kè Yên Ninh), cách chân đê chính từ 2-3 km xuất hiện 1 cung sạt mái phía sông dài 1 m, cách mỏ kè số 13 là 10 m về phía thượng lưu sông. Cũng trên tuyến này đã phát hiện 1 cung sạt mái phía sông dài 30 m, sâu hơn 4 m, cách mỏ kè 17 về phía hạ lưu 30 m.
Tại tỉnh Hải Dương, phát hiện 1 lỗ sủi đục với đường kính 7 cm tại vị trí Km1+924 m đê hữu Kinh Thầy. Cũng trên tuyến này, cách điểm cuối kè Long Động về phía hạ lưu 10 m, xảy ra hiện tượng sạt mái đê phía sông dài 15 m, sâu 0,6-0,8 m. Đỉnh cung sạt cách đỉnh đê 2,76 m. Địa phương đã tập trung xử lý.
Tại Hà Nội, đoạn từ Km 49-50 đê tả Hồng xảy ra hiện tượng thẩm lậu nước trong dọc theo chân đê. Trong đợt lũ cuối tháng 7, điểm thẩm lậu này đã được xử lý nhưng nay tái phát.
Tối qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi Bộ NN&PTNT, Quốc phòng, Công an, Công nghiệp, GTVT, Xây dựng, Thủy sản, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão các tỉnh thành yêu cầu:
- Lãnh đạo UBND các tỉnh thành phố phải theo dõi sát tình hình mưa lũ, phân công và quy định cụ thể trách nhiệm kiểm tra, quản lý và bảo vệ các tuyến đê trên địa bàn; phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê kè, cống, đảm bảo tuyệt đối hệ thống đề điều; chỉ đạo công tác di dời, bảo vệ nhân dân trong vùng bãi sông; kiểm tra việc chuẩn bị sẵn sàng của các đơn vị xung kích, phương tiện, vật tư để hộ đê khi cần thiết.
- Ủy ban tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia công tác hộ đê, hộ đập; ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp về lũ.
- Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương kiểm tra, đôn đốc các bộ ngành, địa phương đối phó với những tình huống khẩn cấp về lũ, bão, thiên tai, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Như Trang