Lũ lụt ở ĐBSCL lan rộng, thêm 2 người chết Nếu như ngày 1/9, tại 3 tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long là Đồng Tháp, An Giang, Long An có 3.340 hộ dân bị ngập thì ngày 2/9 con số này đã tăng lên 9.790, trong đó An Giang là 7.780 hộ. Hôm qua, tại Long An và An Giang, có 2 người bị chết do lũ cuốn.
Những dịch vụ mùa lũ ở ĐBSCL Chưa bao giờ khu vực Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên lại nhộn nhịp với những làng nghề "ăn theo lũ" như hiện nay. Những nghề đã hình thành từ mấy chục năm trước cũng như một số công việc mới như thu mua và sơ chế cua đồng, cắt lục bình, làm xuồng, đan lưới... đều có dịp phất cờ.
50 nghìn học sinh chưa thể khai giảng vì lũ sông Cửu Long Mực nước sông Hậu tại Châu Đốc ngày 2/9 đang ở mức cao nhất trong đợt lũ này. Nước lũ đang tràn nhanh vào Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và lên nhanh với cường suất 5-15cm/ngày. Lũ sông Mekong và đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu đang xuống.
16 người chết do lũ ở các tỉnh phía nam Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mưa lũ đã làm 6 người chết trong đó có 5 trẻ em. Hơn 1.700 hộ bị ngập sâu; 14.540 hộ cần phải di dời; 48 trường học bị ngập, hư hỏng; 25 km đường liên huyện, nông thôn và 2.569 ha lúa hè thu bị ngập.
Lũ đầu nguồn sông Cửu Long ảnh hưởng rộng hơn Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lũ sông Mekong đang xuống, lũ đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu hiện đã đạt mức cao nhất trong đợt lũ này là 4,6 m và đang biến đổi chậm. Mực nước trên sông Hậu tại Châu Đốc đang lên.
Lũ đầu nguồn sông Cửu Long ngày càng phức tạp Theo nhận định của Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, đầu nguồn sông Tiền, nước đang dao động ở mức cao nhất trong đợt lũ này. Nước tràn vào Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và lên nhanh với cường suất 10-20 cm/ngày, có nơi 20-30 cm/ngày.
Lũ đang uy hiếp các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long Theo thông báo lũ khẩn cấp của Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, đến hôm nay, nước ở đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang lên nhanh. Tại Tân Châu, nước đã dâng thêm 11 cm, vượt mức báo động 3 là 0,45 m.
Sau ngày 5/9, An Giang sẽ xả lũ Nước lũ ở đây hiện rất cao, vượt báo động 3. Nhưng nếu tỉnh mở cửa đập Trà Sư và Tha La thoát lũ ra biển Tây sớm, thì một phần tỉnh Kiên Giang sẽ bị ngập. Ông Đặng Xuân Thanh, Chi cục phó Chi cục Quản lý công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão tỉnh Kiên Giang, đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Lũ hạ lưu sông Mekong còn tiếp tục lên cao Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, nước lũ hạ lưu sông Mekong thuộc Campuchia và đầu nguồn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục dâng cao. 7h sáng nay, mực nước tại Tân Châu là 4,44 m, trên báo động 3 là 24 cm.
Đồng Tháp: Dân chạy lũ ra tỉnh lộ Những ngày qua, do nước lũ tràn mạnh vào vùng Đồng Tháp Mười, khoảng 50 hộ dân ở các xã vùng sâu thuộc huyện Thanh Bình, phải chạy ra tỉnh lộ đoạn Thanh Bình - Tam Nông cất chòi tạm trú.
Lũ sông Cửu Long lên rất nhanh Theo thông báo lũ khẩn cấp lúc 11h trưa nay của Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ tại các trạm đầu nguồn sông Tiền, Hậu đang lên rất nhanh với cường suất 12 cm/ngày, tại vùng đầu nguồn thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An lên 7-15 cm/ngày.
Gần 900 hộ dân ở 20 khu dân cư ven biển sẽ di dời Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định vừa công bố danh sách những vùng trọng điểm cần tập trung chuẩn bị đối phó với tình hình mưa lũ năm nay. Tỉnh sẽ di dời gần 900 hộ dân nằm trong vùng sạt lở, nhiều khả năng bị sóng biển, triều cường cuốn trôi.
Lũ ĐBSCL lên với cường suất 10 cm một ngày 7h sáng nay, mực nước tại Tân Châu là 4,19 m, cao hơn hôm qua 9 cm và dưới báo động 3 là 1 cm; tại Châu Đốc là 3,59 m, trên báo động 3 là 9 cm. Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, 4 ngày tới mực nước tại Tân Châu sẽ đạt 4,4 m, Châu Đốc 3,85 m và còn tiếp tục lên.
Vỡ đê bối ở Gia Lâm, 600 hộ dân bị ngập Do mực nước sông Đuống lên cao, vượt quá báo động 3, đê bối ở hai thôn Chi Đông, Chi Nam, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà Nội bị vỡ một đoạn dài 10 m. Nước tràn ngập bãi trồng dâu rộng hơn 100 ha và tấn công vào 600 hộ dân với khoảng 2.800 nhân khẩu của xã.
Nghề trồng dâu ven sông Thu Bồn đang mất dần "Mỗi mùa lũ, đất bãi ven con sông này sạt lở đến hàng trăm ha vì không còn dâu giữ đất. Nhà máy ươm tơ Giao Thủy, cơ ngơi hàng tỷ đồng, giờ bỏ không cho nhện giăng. Bao nhiêu thợ ươm giỏi đều phiêu dạt nơi khác để kiếm sống", ông Mười Lâm, một lão nông ở làng Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, ngậm ngùi.
Lũ tiếp tục gây thiệt hại ở cả ba miền Mặc dù lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình bắt đầu rút, nhưng con số thiệt hại vẫn tiếp tục tăng. Hôm qua, lại có thêm 2 người chết, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do ngập và sạt lở. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả.
Cư dân Hà Nội chống chọi với lũ lớn Sông Hồng mênh mang cuồn cuộn, sóng ngầu bọt như sắp chồm qua đê bao, người ta phải tháo nước vào bãi để cứu đê. Nước tràn đến nhà ở, trường học, khu chợ, nhấn chìm đào, quất, hoa màu... Dân ven đê hối hả sơ tán đồ đạc, cứu cây, cứu hàng tới nơi tránh lũ.
Thủ tướng Phan Văn Khải: 'Chất lượng đê kè còn đáng lo ngại' Trong cuộc họp chiều 19/8 với Bộ NN&PTNT và các tỉnh thuộc hệ thống đê sông Hồng và Thái Bình, Thủ tướng nhận định rằng những năm gần đây, hệ thống đê kè đã được đầu tư, nhưng chất lượng vẫn còn nhiều điều lo ngại. Đến 2005, phải xử lý dứt điểm các sự cố đê điều.
Mưa lũ làm 26 người chết Thiệt hại nghiêm trọng nhất là 2 huyện Bắc Quang và Xín Mần, Hà Giang. Lũ quét tại tỉnh này đã làm 21 người chết, 8 người bị thương. Tại các tỉnh Bắc Bộ, hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập. Trong khi đó, diễn biến mưa lũ vẫn phức tạp, đê kè xuất hiện nhiều sự cố.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 3 1h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc, 113,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía đông nam. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức mỗi giờ đi được 62-74 km), giật trên cấp 8.