![]() |
Mực nước sông Hồng sáng nay là 11,07 m. |
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, tại Hà Nội, trên tuyến đê tả Hồng (Km49-50) có hiện tượng thẩm lậu (nước thẩm thấu từ ngoài đê vào trong). 3 vị trí trên tuyến đê hữu Đuống đi qua các xã Hội Xá, Gia Thượng và Hoàng Long (huyện Gia Lâm) cũng xuất hiện một số mạch sủi, thẩm lậu. Mái sát đỉnh kè Dương Hà (trên đê tả sông Đuống, Gia Lâm) bị sụt một hố kéo theo mái lát đá bị sạt. Các lực lượng đang theo dõi và tìm biện pháp khắc phục.
Tại Thái Bình, hôm qua xuất hiện mạch sủi nước trong với đường kính 15 cm tại Km6+950 và Km7 đê tả Trà Lý (xã Bạch Đằng). Sự cố này đã được xử lý bằng tầng lọc ngược. 3 mạch sủi tại Km10+500, Km10+975, Km10+990 của đê hữu Trà Lý đi qua xã Song Lãng cũng đang được theo dõi.
Trên tuyến đê Hồng Hà 2, xã Hòa Bình, có một lỗ rò nước đường kính 50 mm tại Km158+600 và đã được bắc máng để tiêu nước. Các vị trí bị thẩm lậu nước trong còn lại cũng đã được đào rãnh thoát nước. Theo các cán bộ phòng chống lụt bão địa phương, hằng năm, khi lũ trên báo động 2, những vị trí trên vẫn thường xuyên có hiện tượng này.
Tại Phú Thọ, đoạn Km66-67 đê hữu Lô (TP Việt Trì), độ chênh lệch mực trong và ngoài đê lên đến 4,5 m nên đã gây thẩm lậu tại 3 vị trí. Đoạn Km68-69 đi qua Việt Trì xảy ra thẩm lậu hằng năm, nhưng chưa được xử lý nên khu vực hành lang 5 m phía cánh đồng bị rò rỉ.
Tại Bắc Ninh, ngày 3/8 đã phát hiện một mạch sủi nước trong tại Km0+10 ở đê hữu Thái Bình, cách chân đê 35 m, đường kính lỗ sủi 8 cm.
Sáng sớm nay, bão số 2 đã đổ bộ vào phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và suy yếu dần. Lúc 7h sáng, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ vĩ bắc, 115,7 độ kinh đông, cách Hong Kong khoảng 180 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8 (tức từ 62 đến 74 km/giờ), giật trên cấp 8.
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền thuộc tỉnh Phúc Kiến, suy yếu thêm rồi tan dần và không còn ảnh hưởng đến Việt Nam.
Mặc dù mực nước thượng lưu các sông Hồng, Thái Bình đang xuống, mực hạ lưu đã qua đỉnh, nhưng con số thiệt hại do lũ lụt vẫn gia tăng. Tại Bắc Kạn, có 2 người chết, 1 người bị thương, 99 nhà bị ngập phải di dời, 76 nhà bị đổ và sạt mái, 40.000 m3 đất ở khu dân cư bị sạt lở. Toàn tỉnh có 321 ha lúa mới cấy bị ngập, trong đó 95 ha mất trắng, 5 đập kiên cố bị hỏng, 23.600 m3 đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp, 4 cầu bị phá hỏng, 5 cột điện bị đổ, 10 công trình thủy điện mini bị trôi. Tổng thiệt hại lên đến 25 tỷ đồng.Tại Lào Cai, có 6 người chết do lũ cuốn, 18 người bị thương, 36 nhà bị vùi lấp và hư hỏng nặng, 112 nhà dân, 13 ha ao thả cá bị chìm trong nước. 302 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 18 công trình cấp nước cùng 9 công trình thủy lợi bị hư hỏng. 5.500 m3 đường giao thông liên tỉnh, huyện, 75.000 m3 đường giao thông nông thôn bị bồi lấp và sạt lở. 200 cột điện, 11 công trình thủy điện mini bị trôi. Tổng thiệt hại về vật chất là 13 tỷ đồng.
Tại Tuyên Quang, có 4.700 nhà bị ngập, 1.084 ha lúa mới cấy, 1.000 ha hoa màu bị thiệt hại. Tỉnh Lai Châu có 1 người chết.
Theo trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ trên các sông Hồng, Thái Bình tiếp tục xuống. Mực nước lúc 7h sáng nay tại Hà Nội trên sông Hồng là 11,07 m, dưới báo động 3 là 43 cm; tại Đáp Cầu trên sông Cầu là 5,83 m, ở mức báo động 3; tại Phủ Lạng Thương trên sông Thương là 5,72 m, dưới báo động 3 là 8 cm; tại Lục Nam trên sông Lục Nam là 5,62 m, dưới báo động 3 là 0,18 m; tại Phả Lại trên sông Thái Bình là 5,7 m, vượt báo động 3 là 20 cm.
Dự báo, lũ sông Hồng, Thái Bình tiếp tục xuống nhanh do Nhà máy thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy số 6 lúc 10h hôm qua. Hiện mực nước hồ đạt 92,59 m, lưu lượng nước vào là 8.760 m3/giây nên Nhà máy có thể sẽ cho đóng cửa xả đáy số 5 vào 10h sáng nay. Đến sáng 7/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống dưới 10 m, tại Phả Lại xuống dưới 5,3 m, dưới báo động 3 là 20 cm và còn tiếp tục xuống.
Như Trang