Chính phủ nâng mức trợ cấp với thanh niên xung phong từ 540.000 đồng lên một triệu đồng mỗi tháng.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng người không làm, không va chạm nhưng nhờ quan hệ lại được đề bạt, trong khi người cống hiến không được ghi nhận.
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 8 tỷ đồng cho Quảng Trị xử lý sạt lở tại xã Khe Sanh, sau khi Thủ tướng nhiều lần phê bình địa phương vì chậm khắc phục, ảnh hưởng cuộc sống người dân.
Thành phố Hà Nội dự kiến tặng hơn 1,16 triệu suất quà dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tổng kinh phí trên 570 tỷ đồng từ ngân sách cho người có công và những người yếu thế.
Đảng, Nhà nước quyết định tặng quà 400.000 đồng với người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, trẻ mồ côi nhân dịp Đại hội Đảng 14 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quản lý văn hóa phải giao đúng người, đúng việc, theo nguyên tắc ai làm tốt nhất thì giao, kiên quyết từ bỏ tư duy “không biết vẫn quản”, “không quản được thì cấm”.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thi đua phải trở thành nếp nghĩ, cách làm hằng ngày, để mỗi người tự giác làm việc tốt, coi trách nhiệm, kỷ luật, cống hiến là điều tự nhiên.
Sáng 27/12, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới được trao cho 7 tập thể thuộc Quân đội và Công an, trong đó có Binh chủng Đặc công.
Dù yêu cầu kỹ thuật phức tạp, thời gian bị rút ngắn một nửa, các kỹ sư quân đội vẫn hoàn thành loạt sản phẩm công nghệ quốc phòng, trong đó có tên lửa, UAV, được đưa vào trang bị thực tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã tạo nhiều "kỳ tích", góp phần giúp đất nước vượt khó, xoay chuyển tình thế và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Chính phủ quyết định hỗ trợ tiền ăn trưa cho mỗi học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền từ 25/12, với mức 450.000 đồng một tháng.
Chính quyền Đà Nẵng yêu cầu hoàn tất điều chuyển công chức cấp xã trước ngày 30/12 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt nhân sự cục bộ tại nhiều địa phương.
Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PVN).
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái về công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam đang đứng trước thời điểm lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, nên mỗi người dân cần không ngừng vươn lên tự chủ, tự cường.
Công chức sẽ được theo dõi, đánh giá hàng tháng hoặc quý với thang điểm 100, căn cứ phẩm chất, đạo đức, ý thức kỷ luật và số lượng, chất lượng, tiến độ công việc.
Ban Bí thư nghiêm cấm sử dụng công quỹ để biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức và không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó 6 người bị xử lý hình sự.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá năm 2025 hoàn thành giai đoạn "khởi động, chạy đà" thực hiện nghị quyết 57, năm 2026 sẽ "hành động đột phá, lan tỏa kết quả".
Năm 2025 khép lại với hàng loạt quyết sách và biến động mang tính bản lề, từ cải cách bộ máy hành chính, hoạch định chiến lược phát triển quốc gia, đến những chuyển động sâu rộng trong kinh tế, hạ tầng, khoa học công nghệ và đời sống xã hội.
Phó chủ tịch Quốc hội cho biết sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, cấp có thẩm quyền chưa có chủ trương tiếp tục sáp nhập, chia tách tỉnh, xã và sẽ giữ ổn định trong nhiều năm tới.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương phát triển mô hình chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, gắn với nhà sinh hoạt cộng đồng và cơ sở dưỡng lão.
Sáng 24/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội đề nghị sớm kiểm soát giá rau xanh leo thang cận Tết khi nhiều loại tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với vài tháng trước.
Bộ Chính trị khóa 13 hiện có 16 ủy viên, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ họp Trung ương; Ban Bí thư gồm 10 người, giúp Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trợ lý Thủ tướng, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.
Nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 được thống nhất trình Đại hội với số phiếu tập trung cao.
Sau sắp xếp địa giới hành chính, Hà Nội và TP HCM tiếp tục là hai địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội nhiều nhất cả nước, lần lượt 32 và 38 người.
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa 14 cho biết sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.