Sáng 12/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, giảm số tỉnh, thành phố từ 63 xuống còn 34.
Sáng 12/6, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 tỉnh thành xuống còn 34.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần thỏa mãn khát khao cống hiến của hiền tài trong mọi tầng lớp nhân dân, để làn sóng yêu nước, yêu dân tộc lan tỏa rộng khắp.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng tăng mức xử phạt hành chính chỉ là một yếu tố tác động đến ý thức và cần phù hợp với thu nhập trung bình của người dân.
Trước Đại hội Đảng kẻ xấu thường tăng chống phá nên cần chủ động cung cấp thông tin chính thống để không có cơ hội "đầu độc người dân", theo chuyên gia.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết dự kiến ngày 30/6 các tỉnh mới đồng loạt công bố địa giới và nhân sự lãnh đạo, sẵn sàng vận hành bộ máy từ 1/7.
Từ ngày 1/7, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các quận, huyện sẽ giải thể nhằm tinh gọn bộ máy, đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước.
Chính phủ đề xuất trao quyền gọi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và gọi nhập ngũ cho Chủ tịch UBND cấp xã, thay vì Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện như quy định hiện hành.
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề xuất nghị quyết sáp nhập tỉnh thành có hiệu lực ngay từ ngày được Quốc hội thông qua 12/6 - thay vì từ 1/7 như đề nghị của Chính phủ.
Toàn quốc dự kiến sắp xếp từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành, tăng tỷ lệ giáp biển, hình thành siêu đô thị TP HCM và có tỉnh rộng nhất 24.000 km2.
Ngày 11/6, Quốc hội bắt đầu đợt hai Kỳ họp thứ 9 với trọng tâm sắp xếp đơn vị hành chính, sửa đổi Hiến pháp và xem xét thông qua nhiều dự án luật quan trọng.
Trong dự thảo mới nhất, Chính phủ không đề xuất áp dụng hình phạt tù chung thân không xét giảm án vào danh mục các hình phạt với tội phạm.
Theo Quy định số 301 vừa được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có tối đa 8 phó chủ tịch, gồm cả kiêm nhiệm và chuyên trách.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc sáp nhập ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ sẽ kiến tạo không gian phát triển liên hoàn, kết nối Thủ đô và vùng Tây Bắc rộng lớn.
Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét dự án vành đai 4 TP HCM dài hơn 200 km, đi qua 5 tỉnh thành, tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 120.400 tỷ đồng.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng cơ chế thuê doanh nhân, nhà khoa học thực hiện một số nhiệm vụ của công chức lãnh đạo là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành chính sách công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhất trí về nhiều vấn đề trong hợp tác song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị Đại dương LHQ, nêu các định hướng của ASEAN và Việt Nam về bảo tồn, sử dụng biển một cách bền vững.
Từ ngày 12 đến 30/6, TP HCM sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời chuyển giao một số nhiệm vụ từ cấp huyện về xã.
Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Công đoàn sắp xếp tổ chức phù hợp chính quyền hai cấp, trong đó nghiên cứu thành lập cụm công đoàn hoặc công đoàn khu vực.
Với diện tích lớn nhất nước - hơn 24.000 km2, Lâm Đồng sau sáp nhập đủ sức thu hút các nguồn lực chiến lược để dẫn dắt phát triển vùng, theo Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ông Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, 45 tuổi, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Hoàng Xuân Ánh nghỉ hưu trước tuổi.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề xuất tăng chế độ, chính sách ưu đãi cho đội ngũ nhà giáo để tuyển chọn được những người thực sự ưu tú.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khẳng định giáo viên đưa nội dung bài giảng chính khóa vào giờ dạy thêm là không hoàn thành trách nhiệm công vụ và cần bị nghiêm cấm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Đại dương LHQ lần thứ 3 (UNOC 3) tại Pháp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới Pháp để dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) và tiến hành các hoạt động song phương.
Các tỉnh, thành cần có cơ chế huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp... tham gia hoạt động giáo dục trong nhà trường, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Thủ tướng Kristen Michal khẳng định Estonia sẵn sàng sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ.
Hà NộiBan Bí thư xác định ông Trần Ngọc Thuận và hai cán bộ cấp cao khác đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.