Nguyen Thinh
Câu hỏi khác xin gửi về: vitinh@vnexpress.net
Về lý thuyết, nội dung thông tin, dữ liệu trao đổi giữa máy tính của bạn và các máy chủ trên mạng Internet đều có thể bị “xem” bởi người khác. Các dịch vụ thông thường như duyệt web (xem các trang web), gửi, nhận email, chat... đều không được mã hóa thông tin, dữ liệu. Do đó, nội dung thông tin khi sử dụng các dịch vụ này đều có thể bị người khác “xem” khi sử dụng các biện pháp, công cụ, thiết bị chuyên biệt.
Việc “xem” nội dung có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ, thiết bị chuyên dụng để “nghe” dữ liệu trao đổi qua sóng không dây, từ máy tính tới Access Point (điểm truy cập không dây wifi), hoặc “nghe” dữ liệu trao đổi từ Access Point tới các máy khác trên Internet. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ thông tin, vào các chính sách, biện pháp về an ninh thông tin của cơ quan, tổ chức.
Bạn nên tìm hiểu kỹ các chính sách về an ninh thông tin cũng như các quy định về sử dụng tài nguyên Internet trong công ty của bạn, và hỏi quản trị mạng về việc bạn đang muốn làm, để tránh những rủi ro cũng như các sự cố ngoài ý muốn.
Bkis