Trả lời:
Đờm là chất tiết nhầy ở đường hô hấp. Bình thường các tế bào lông mao đường hô hấp có xu hướng đẩy dịch nhầy về phía họng, kích thích họng có phản xạ khạc đờm ra ngoài để loại bỏ bụi, dị vật, làm sạch đường thở. Tuy nhiên, những trẻ mắc bệnh thần kinh cơ, bại não thường không khạc mà nuốt đờm.
Mỗi ngày người trưởng thành nuốt khoảng 1,5 lít dịch đờm xuống họng mà không có cảm giác do lớp dịch đờm này thường mỏng, trong. Khi có tình trạng nhiễm khuẩn tại đường thở thì dịch đờm có thể bao gồm cả virus hoặc vi khuẩn gây bệnh, các tế bào viêm làm cho lớp dịch đờm dày và đặc hơn.
Nuốt đờm không hại sức khỏe, không làm gia tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn hoặc virus từ đường thở sang đường tiêu hóa của trẻ. Bởi dịch đờm xuống đến dạ dày sẽ bị axit của dịch dạ dày và enzym có trong đường ruột vô hiệu hóa. Tuy vậy, nếu trẻ nôn hoặc khạc đờm ra ngoài để làm sạch đường thở thì cơ thể nhanh khỏi bệnh hơn.
Một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp con của bạn loại bỏ đờm như uống nhiều nước, uống sữa, thường xuyên thay đổi tư thế nằm. Trẻ nhỏ dưới hai tuổi bị ho đờm, khò khè do viêm tiểu phế quản hoặc viêm phổi nên được bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng thực hiện liệu pháp hỗ trợ hô hấp. Lúc này trẻ nhanh loại bỏ bớt đờm trong đường thở, tránh tắc nghẽn các đường thở nhỏ dễ gây suy hô hấp nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
TS.BS Đỗ Thị Hạnh
Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
| Độc giả gửi câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để bác sĩ giải đáp |