Thứ tư, 27/2/2019, 16:50 (GMT+7)

Quảng Ninh tặng đoàn Triều Tiên bức ảnh ông Kim Nhật Thành thăm vịnh

Bức ảnh chụp cựu Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm vịnh Hạ Long năm 1964 đã được trao cho Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên.

Đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Hạ Long
 
 

Phái đoàn Triều Tiên thăm Hạ Long.

Sau bốn giờ tham quan vịnh Hạ Long, lúc 13h55 ngày 27/2 tàu năm sao chở phái đoàn Triều Tiên đã cập Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đoàn đã tham quan vịnh Hạ Long, với các điểm nổi tiếng như Hòn Trống Mái, đảo Ti Tốp..., được chiêu đãi tiệc trên tàu gồm các món hải sản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc giới thiệu với đoàn Triều Tiên những lợi thế của tỉnh bằng video trình chiếu. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh tặng bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành tham quan vịnh Hạ Long năm 1964 cho ông Ri Su Yong, Phó chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên.

Bức ảnh đen trắng, khổ rộng 50x75 cm, chụp tháng 11/1964 khi Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Nhật Thành tham quan vịnh Hạ Long. Quảng Ninh cũng từng đón đoàn đại biểu cấp cao, đoàn thanh niên Kim Nhật Thành năm 2015; đón Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên vào năm 2018.

Bí thư Quảng Ninh tặng bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành tham quan vịnh Hạ Long năm 1964 cho phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Đỗ Phương

Bí thư Quảng Ninh tặng bức ảnh Chủ tịch Kim Nhật Thành tham quan vịnh Hạ Long năm 1964 cho phái đoàn Triều Tiên. Ảnh: Đỗ Phương

Thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm của Quảng Ninh, Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong cho rằng Quảng Ninh rất may mắn sở hữu vịnh Hạ Long, bởi "đây là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn, rất đẹp".

Trước đó 10h sáng cùng ngày, phái đoàn Triều Tiên hơn 20 người đã đi ôtô đến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, thăm vịnh Hạ Long. Tham dự đoàn có ba Phó chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên là các ông Ri Su Yong, Kim Pyong Hee, O Su Yong; Bộ trưởng các lực lượng vũ trang nhân dân No Kwang Chol, và Bí thư Tỉnh ủy Gangwon Park Yong Nam.

Phái đoàn Triều Tiên đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Dự kiến trong hai ngày hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều (27-28/2), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bàn về cải thiện quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và hồi hương hài cốt binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Phái đoàn Triều Tiên vừa ăn nhẹ vừa ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Cương

Phái đoàn Triều Tiên vừa ăn nhẹ vừa ngắm vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Cương

Minh Cương

 

Chia sẻ bài viết qua email