Bà Yến thường khó thở, nặng ngực, tím tái do hen suyễn, nhất là vào ban đêm khi thời tiết nồm ẩm kéo dài. Ngày 22/2, ThS.BS Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết bà Yến được thở oxy hỗ trợ, tiêm thuốc giãn phế quản, xét nghiệm sau đó cho thấy nhiễm cúm A. Do đó, bác sĩ phối hợp phác đồ điều trị hen phế quản, cúm A cho người bệnh, ngăn nguy cơ biến chứng.
Sau 5 ngày nhập viện, sức khỏe của bà ổn định, xuất viện. Bác sĩ hướng dẫn bà cách thở chậm và sâu bằng cách hít không khí qua mũi, từ từ thở ra bằng miệng hoặc mũi. Khi leo cầu thang hoặc đi bộ, bà cố gắng hít thở theo nhịp mà cơ thể cảm thấy thoải mái. Nếu khó thở, bà thay đổi tư thế như đứng lên hoặc ngồi xuống để mở rộng đường thở, đảm bảo vùng ngực và vai luôn ở tư thế thoải mái, giúp thở dễ dàng.
Bác sĩ Ngân khuyến cáo bà không được tự ý dùng thuốc hoặc dùng lại đơn thuốc cũ. Lý do là từng giai đoạn bệnh có đặc điểm khác nhau, bà nên đi khám định kỳ để điều trị phù hợp.
Bác sĩ Ngân khám cho một người bệnh: Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hiện thời tiết nồm ẩm (độ ẩm không khí cao thường trên 80%) là môi trường thuận lợi để nấm mốc, mạt bụi phát triển mạnh. Đây đều là những tác nhân gây dị ứng, kích thích đường thở khiến hen suyễn trầm trọng. Người bệnh hen suyễn có tiền sử dị ứng với nấm mốc, mạt bụi nhạy cảm với thời tiết này. Độ ẩm cao còn dễ gây khó thở, co thắt phế quản và làm tăng tiết chất nhầy, kéo dài cơn hen. Nhiệt độ lạnh kéo dài còn khiến đường thở co thắt mạnh hơn, dẫn tới suy hô hấp nếu không được kiểm soát tốt.
"Thời tiết nồm ẩm cũng làm tăng nguy cơ bội nhiễm", bác sĩ Ngân nói, giải thích thêm khi đường thở bị viêm nhiễm do hen suyễn, sức đề kháng của cơ thể suy giảm, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn tấn công. Nhiều người hen phế quản phải nhập viện điều trị có kết quả dương tính với virus cúm A, B, thường gặp trong mùa đông xuân. Cúm A chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ ở người bình thường. Tuy nhiên, người bệnh hen suyễn nhiễm cúm A có thể bị biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, suy hô hấp cấp...
Thời tiết nồm ẩm, mưa lạnh kéo dài làm tăng nguy cơ nhập viện ở người mắc hen phế quản. Ảnh minh họa: Minh Đức
Từ đầu tháng 2 đến nay, số người bệnh đến khám tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội tăng khoảng 50-60% so với tháng 1 do thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ thay đổi thất thường. Trong đó, nhiều người bệnh lên cơn hen cấp tính phải nhập viện điều trị.
Bệnh hen thường tái phát nhiều lần. Khi thời tiết nồm ẩm kéo dài, bác sĩ Ngân khuyến cáo người bệnh bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ không gian sống thông thoáng, mặc áo ấm, dày lớp, đeo khẩu trang khi ra ngoài, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người bệnh dùng thuốc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không tự ngừng thuốc dài hạn. Phòng ngừa cúm bằng cách tiêm chủng hàng năm, nhất là trước mùa đông xuân. Trong giai đoạn dịch cúm bùng phát, cần hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng mắc bệnh.
Minh Đức
*Tên người bệnh đã thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để bác sĩ giải đáp |