Chính phủ yêu cầu Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi phải quy định rõ thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ.
Đề xuất của Bộ Tài chính được đánh giá là bước tiến, song sớm kéo người dân vào vòng luẩn quẩn thắt lưng buộc bụng do lạm phát, chuyên gia kiến nghị giảm trừ gia cảnh cần cơ chế trượt giá, linh hoạt theo vùng.
Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng.
Theo chuyên gia, việc giảm 7 bậc xuống 5 bậc là hợp lý song "độ dốc" thuế lớn dễ gây sốc cho người thu nhập trung bình.
Đây là nước duy nhất ở Đông Nam Á không thu thuế thu nhập cá nhân, nhưng người dân vẫn hưởng nhiều phúc lợi.
Bộ Tài chính đề xuất cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập xác định trên chênh lệch doanh thu và chi phí, với mức thuế suất 17%.
Bộ Tài chính cho rằng mức giảm trừ gia cảnh theo mặt bằng chung của xã hội, không phân biệt thu nhập, nhu cầu tiêu dùng hay địa bàn sống.
Bộ Tài chính trình Chính phủ phương án sửa biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc, song mức thuế suất cao nhất vẫn là 35%.
Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, theo thời gian nắm giữ.
Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế 20% với thu nhập chịu thuế theo năm khi chuyển nhượng chứng khoán.
Bộ Tài chính tính tới quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng miền, song phương án này có hạn chế và khó vận hành, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.
Đề xuất đưa chi phí giáo dục, y tế, lãi vay mua nhà vào giảm trừ gia cảnh, theo chuyên gia, thể hiện sự công bằng và khuyến khích với người nộp thuế.
Lương được tăng 2 triệu đồng, nhưng chị Thu Hương (Hà Nội) lo lắng vì chạm ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.
'Tôi có cảm giác mình đóng thuế cao, nhưng gia đình cần gì cũng không lo nổi, rất bất lực'.
Chưa kịp mừng vì lương tăng thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, Nam Anh hụt hẫng khi thấy bị trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gần 2 triệu đồng.
Chuyên gia cho rằng thuế suất thu nhập cá nhân tối đa 20-25% sẽ phù hợp hơn với Việt Nam khi thu nhập bình quân không cao, nền kinh tế cần tích lũy và đầu tư.
Chuyển toàn bộ tài sản sang bất động sản, vay mượn để xoay vòng, mua đất 'lướt sóng', kỳ vọng chốt lời cao, rồi ôm nợ cả trăm tỷ.
Nhiều người xôn xao khi Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đề xuất thay đổi cách tính thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Nhiều người bảo: 'Áp thuế 20% thì giá nhà sẽ tăng bù, người mua chịu hết'. Tôi cũng từng nghĩ vậy trước khi cuộc đời dạy cho một bài học.
VCCI đánh giá việc thu thuế ngay sau khi nhận cổ tức bằng chứng khoán sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư, làm suy giảm động lực đầu tư dài hạn.