Phần lớn trong gần hai triệu giáo viên được đào tạo dạy theo sách, chưa đủ năng lực để tự xây dựng bài giảng dựa trên nhiều nguồn tài nguyên, nên quay về một bộ sách giáo khoa là hợp lý, theo chuyên gia.
Thấm thía cảnh con chuyển trường phải học chạy đua để bù đắp kiến thức "vênh" nhau giữa các bộ sách, chị Oanh ở Hà Nội vui mừng khi biết tới đây cả nước sẽ dùng chung một bộ sách giáo khoa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ lập Quỹ học bổng quốc gia và tăng chi ngân sách cho giáo dục, nhằm tạo đột phá chiến lược trong đào tạo nhân lực.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước từ năm học tới, theo yêu cầu của Chính phủ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục cho biết thời điểm xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, nhấn mạnh "không thể chậm trễ hơn".
Học sinh Hà Giang, Hà Nội hay Cà Mau đều có quyền tiếp cận một kho kiến thức chuẩn, nên cần một bộ sách chung để bảo đảm bình đẳng.
Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.
Người học và người dạy sẽ không phải loay hoay giữa nhiều bộ sách khác nhau, bộ SGK chung sẽ là nền tảng cho nhiều thế hệ học sinh.
Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa phổ thông dùng chung trên toàn quốc, các bộ sách khác đóng vai trò tài liệu bổ trợ.
Sách giáo khoa sẽ được sửa theo địa danh mới sau sáp nhập, nhưng dự kiến từ năm học 2026-2027, còn năm học tới, học sinh vẫn dùng sách cũ.
Chương trình 4 môn học sẽ được chỉnh sửa, làm căn cứ sửa sách giáo khoa, sau khi cả nước giảm còn 34 tỉnh, thành, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 cho thấy tinh thần "chống văn mẫu", hay nhất là của Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng, nhưng còn có đề đưa câu hỏi chưa phù hợp, theo Tổng chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam năm ngoái lãi trước thuế 384 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2023, lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo Nghị định mới của Chính phủ, cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tinh gọn, giảm từ 23 xuống 18 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý.
Sách giáo khoa nhiều loại, thu chi quỹ phụ huynh thiếu minh bạch, nhiều bài tập về nhà, học chữ sớm... tôi quay cuồng với việc học của con.
Hà NộiÔng Nguyễn Đức Thái bị xác định "cấu kết doanh nghiệp thân quen" để hưởng lợi ích, thể hiện suy thoái đạo đức, làm mất uy tín với nhân dân.
Hà NộiCựu chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái phân trần, dưới nhiệm kỳ của ông, kết quả kinh doanh lợi nhuận NXB tăng 3-5 lần, giá bộ sách giáo khoa rẻ hơn 11% so với công ty khác.
Hà NộiNgày 14/1/2025, cựu chủ tịch NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái sẽ bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ trong 6 năm để nâng đỡ doanh nghiệp trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa.
Cựu chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái bị cáo buộc nhận hối lộ theo năm, tổng 24,9 tỷ đồng, để nâng đỡ cho doanh nghiệp trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa.
Con tôi đang học lớp 5. Một hôm bé xin tôi đậu và gạo để làm bài tập trên lớp, tôi không để ý nên chỉ chỗ cho cháu lấy.