Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lập 8 đoàn thanh tra, phỏng vấn giáo viên, hiệu trưởng và không nhận được phản ánh có sức ép từ cơ quan quản lý cấp trên khi chọn sách giáo khoa.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay hiện chưa có chủ trương từ cấp có thẩm quyền về việc Bộ sẽ tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ rà soát, sớm công bố kết quả kê khai giá và tiến độ phát hành sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói không thể quay lại dùng một bộ sách giáo khoa vào lúc này bởi sẽ lãng phí và khó đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Hà NộiÔng Nguyễn Đức Thái, 61 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Một thành viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong đấu thầu cung cấp giấy in.
Cuối mỗi năm học khi cùng con gái thu dọn giá sách, chị Thúy Liễu, 34 tuổi, sống tại Hà Nội, đều thấy "còn vài quyển mới cứng".
"Những cuốn sách giáo khoa Thể dục, Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh của con tôi còn mới tinh vì không dùng đến".
Thanh tra Chính phủ xác định Nhà xuất bản Giáo dục đã lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, độc quyền để đăng ký giá sách giáo khoa "cao bất hợp lý".
Trong khi Hà Nội, Hội An vận động người dân không ăn thịt chó, mèo thì trong sách giáo khoa tiếng Việt "đố vui về con chó thui".
Đọc sách giáo khoa môn Văn của cậu con trai đang học lớp 7, tôi thấy nội dung không khác gì thời tôi còn đi học.
Học sinh lớp 10 hào hứng khi được lựa chọn bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, bóng đá thay vì học một số môn điền kinh như trước.
Chuyên gia cho rằng sách giáo khoa không phải mặt hàng độc quyền, nên để thị trường quyết định giá, còn Nhà nước tạo hành lang pháp lý riêng cho mặt hàng này.
Chính phủ đề nghị duy trì Quỹ bình ổn vì đánh giá, khi giá xăng dầu phức tạp thời gian qua, quỹ này đã "phát huy tác dụng".
Hôm nào có giờ Hóa học, không khí lớp của Lê Nam Anh, Hà Nam, lại trở nên vui vẻ vì cả cô và trò đều bối rối khi phát âm tên nguyên tố bằng tiếng Anh.
Sách giáo khoa (SGK) trải qua bốn lần thay đổi chương trình, bắt đầu bằng việc chuyển hệ giáo dục 9 năm thành 10 năm từ năm 1956.
Các nhà xuất bản cho rằng, giá sách giáo khoa (SGK) hiện nay rất rẻ, không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập các gia đình, và phủ nhận "lãi khủng khiếp" từ SGK.
Trong 1.574 tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa mới, khoảng 70% có trình độ từ tiến sĩ trở lên.
Hà NộiÔng Trương Đức Kiên khởi kiện Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội với lý do bị "trù dập" do bất đồng ý kiến biên tập sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội lớp 1.
Vấn đề lớn nhất của sách giáo khoa là không thể tái sử dụng, nên chỉ cần loại bỏ các cuốn bài tập ra khỏi bộ sách là xong.
Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất, nhà xuất bản quyết định giá của sách giáo khoa nhưng không vượt quá mức trần do nhà nước quy định.