Hà NộiCác Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Giao thông Vận tải cùng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời chất vấn tại Quốc hội, từ chiều 7/6 đến hết ngày 9/6.
Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên đề nghị Chính phủ làm rõ việc chậm hoàn thành đường Hồ Chí Minh, làm giảm hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng đến địa phương.
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bố trí vốn để triển khai 171 km đường Hồ Chí Minh giai đoạn đoạn một, thông toàn tuyến trong 3 năm tới.
Lãnh đạo ngành Giao thông khẳng định không có đơn vị nào dám làm ẩu với các dự án cao tốc Bắc Nam, vì "dự án hoàn thành sau 10-15 năm vẫn phải chịu trách nhiệm".
Suất đầu tư bình quân hơn 175 tỷ đồng mỗi km cao tốc, chưa gồm chi phí giải phóng mặt bằng, là có cơ sở, theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.
Ngành Giao thông sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm, bao gồm tuyến cao tốc Bắc Nam với 12 dự án thành phần trong năm 2022, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.
Chính phủ trình Quốc hội đầu tư thêm 729 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2021-2025, đều sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải cam kết trước Quốc hội sẽ cùng các đơn vị cố gắng hoàn thành xây dựng, vận hành giai đoạn một sân bay Long Thành cuối năm 2025.
Ngành Giao thông Vận tải cần quán triệt nguyên tắc "ba không" là: Không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm.
Cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành giai đoạn một sẽ hoàn thành trong 5 năm tới và được coi là các dự án tạo ra "đột phá" phát triển.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thế nói quy hoạch 6.400 km đường cao tốc đã lỗi thời nên thu phí cao tốc cũng là để có nguồn đầu tư.
Mục tiêu đồng bằng sông Cửu Long đạt 300 km đường cao tốc vào năm 2025 là có cơ sở, theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể.
Giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về việc các dự án đường sắt đô thị đội vốn, chậm tiến độ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhiều lần nói "xin rút kinh nghiệm".
Từ nay đến giữa tháng 11, khoảng 10 chuyên gia tư vấn Pháp sẽ sang Việt Nam để đánh giá an toàn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Năm tháng sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa xử lý được bốn trạm BOT đặt sai vị trí "do tính chất đặc thù".
TP HCMDự án cải tạo đường băng 25R/07L Tân Sơn Nhất đã đạt hơn 41% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 11, khai thác đầu năm 2021.
Theo Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể, chuyến bay VJ322 lao khỏi đường băng Tân Sơn Nhất 650 m cho thấy "lỗi lớn ở phi công".
Chính phủ xác định ưu tiên vốn cho cao tốc Bắc Nam, bao gồm 55.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và 23.000 tỷ đồng sẽ được bố trí giai đoạn tới.
Bộ Giao thông Vận tải đang trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh tiến độ chung việc thực hiện thu phí không dừng đến đầu năm 2021.
Trong khi các đại biểu băn khoăn về nguồn lực của ACV, Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng định doanh nghiệp này đủ tiền để làm sân bay Long Thành.