Sau vài phiên giảm liên tục, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng dựng đứng ngay sau khi ông Trump thông báo hoãn thuế 90 ngày cho các nền kinh tế, ngoại trừ Trung Quốc.
Thủ tướng Lý Cường nói Trung Quốc có đủ công cụ chính sách để đối phó với những cú sốc từ bên ngoài.
Sau khi tăng hơn 3%, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều khi Nhà Trắng cho biết vẫn giữ nguyên kế hoạch nâng thuế từ 9/4.
Không chỉ Trung Quốc muốn mua thêm, mức thuế 10% của ông Trump cũng không ảnh hưởng khả năng cạnh tranh của thịt bò Australia tại Mỹ.
Sau ba ngày chứng khoán Mỹ suy giảm vì đòn thuế của Tổng thống Donald Trump, tổng giá trị vốn hóa của Apple đã "bốc hơi" 638 tỷ USD.
Trung Quốc hạ giá nhân dân tệ tham chiếu so với đôla Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.
Tổng thống Mỹ không muốn dừng áp thuế đối ứng, nhưng có thể cởi mở đàm phán với các quốc gia.
Trung Quốc kiên quyết phản đối đe dọa áp thêm thuế 50% với hàng hóa nước này và sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích.
Ủy ban châu Âu đề xuất áp thuế đáp trả 25% lên hàng Mỹ, song ưu tiên hàng đầu là đàm phán thay vì đối đầu trực diện.
Ngành kẹo vốn chịu áp lực bởi giá cacao tăng vọt, nay đối mặt với nguy cơ "siêu lạm phát" bởi mức thuế cao nhất trong hơn một thế kỷ tại Mỹ.
Jamie Dimon, Bill Ackman cùng nhiều tỷ phú Mỹ kêu gọi hoãn chính sách thuế đối ứng của ông Trump 90 ngày.
Các chỉ số chủ chốt của Wall Street tăng điểm sau thông tin Mỹ cân nhắc hoãn áp thuế đối ứng, nhưng sau đó giảm trở lại khi Nhà Trắng nói "không biết việc này".
Ông Trump so sánh thuế quan với thuốc chữa bệnh, đôi khi phải sử dụng ngay cả khi nó làm thị trường chứng khoán suy giảm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết đã có hơn 50 nền kinh tế đề nghị khởi động đàm phán từ khi ông Trump công bố thuế đối ứng.
Tỷ phú Musk hy vọng sẽ thấy Mỹ, châu Âu xóa bỏ thuế quan với nhau trong tương lai, sau khi ông Trump áp thuế đối ứng quy mô lớn.
Ba tỷ phú giàu nhất thế giới - Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg, mất ít nhất 23 tỷ USD mỗi người chỉ trong hai ngày ông Trump công bố chính sách thuế quan mới.
Lo ngại giá leo thang, một số người Mỹ tranh thủ trữ bia, sắm quần áo, TV, laptop, xe hơi sau khi ông Trump công bố áp thuế đối ứng.
Hàng hóa nhập khẩu của hơn 180 quốc gia vào Mỹ bắt đầu chịu thuế 10% từ hôm nay, theo đúng kế hoạch của ông Trump.
Wall Street ghi nhận thêm một phiên giảm điểm mạnh, khi cả ba chỉ số chủ chốt đều mất gần 6% vì căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang.
Ông Jerome Powell lo ngại khi thuế nhập khẩu lớn hơn dự kiến, khiến Fed cũng đối mặt với bất ổn và chưa thể ra quyết định chính sách.