Ông Jerome Powell lo ngại khi thuế nhập khẩu lớn hơn dự kiến, khiến Fed cũng đối mặt với bất ổn và chưa thể ra quyết định chính sách.
Trái ngược với sự hào hứng khi ông Trump tái đắc cử, chỉ số S&P 500 đã giảm 10% trong 52 phiên đầu nhiệm kỳ - thấp nhất kể từ năm 2001.
Thay vì hạn chót 5/4, Tổng thống Donald Trump vừa gia hạn 75 ngày để hoàn thành thương vụ mua Tiktok tại Mỹ và nói "muốn làm việc thiện chí với Trung Quốc".
Chính phủ đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng từ 1-3 tháng để đàm phán, với tinh thần đảm bảo công bằng, cả hai bên cùng có lợi, theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc.
Trung Quốc sẽ áp thuế 34% với toàn bộ hàng hóa của Mỹ từ ngày 10/4, động thái trả đũa trước chính sách thuế quan gần đây của ông Trump.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nhà điều hành sẽ có giải pháp kịp thời, để có thể hóa giải thách thức liên quan tới quyết định về thuế quan từ Mỹ.
Nhà Trắng cho biết năng lượng, khoáng sản, vaccine, nhôm, thép sẽ không bị áp thêm thuế đối ứng khi vào Mỹ.
iPhone có thể là mặt hàng bị ảnh hưởng hàng đầu, giá được dự báo tăng 30-40% nếu Apple chuyển chi phí thuế mới sang người tiêu dùng.
Tổng thống Trump nói quyết định áp thuế khiến Mỹ ở vị trí làm chủ tình hình, nhấn mạnh thuế giảm hay không phụ thuộc vào những gì các đối tác mang lại cho Mỹ.
Canada đáp trả thuế ôtô nhập khẩu 25% của Mỹ bằng chính sách tương tự, tác động đến hơn 25 tỷ USD hàng hóa nước láng giềng.
Chuyên gia lo ngại thuế đối ứng của ông Trump làm đảo lộn trật tự thương mại thế giới, đẩy nhiều nước vào suy thoái.
Wall Street ghi nhận phiên tệ nhất kể từ tháng 3/2020, khi nhà đầu tư lo thuế đối ứng của Mỹ gây ra cuộc chiến thương mại và suy thoái toàn cầu.
Đại diện Bộ Công Thương cho rằng mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ dự kiến áp với Việt Nam là "thiếu cơ sở khoa học và thực sự không công bằng".
Bộ trưởng Tài chính Bessent khuyến cáo các quốc gia bị Mỹ áp thuế đối ứng nên "bình tĩnh ngồi lại, đừng trả đũa".
Mỹ nói thuế suất nhập khẩu Việt Nam đang áp tới 90% nhưng đại diện Bộ Tài chính khẳng định "thuế suất bình quân thực tế chỉ khoảng 9,4%".
Một số người Mỹ tin rằng thuế đối ứng của ông Trump sẽ giúp đất nước "vĩ đại trở lại", số khác lo ngại chính sách này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng và doanh nghiệp trong nước.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thuế được tính trên nhiều yếu tố, như kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và độ biến động nhu cầu dựa trên thay đổi về giá.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lập ngay tổ phản ứng nhanh để có đối sách chủ động khi Mỹ áp thuế đối ứng lên tới 46% với Việt Nam.
Tổng thống Trump công bố áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại, theo đó, khoảng một nửa chịu mức thuế chung là 10%, có hiệu lực từ ngày 5/4.
Doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ lo ngại hàng Việt chịu tác động lớn, nhất là giảm cạnh tranh so với sản phẩm từ các nước khác, sau công bố về thuế đối ứng của Tổng thống Trump.