Hai tàu khu trục lớp Zumwalt từng xuất hiện trong tình trạng rỉ sét và bong tróc, do vấn đề thiết kế, nhân lực và ưu tiên của hải quân.
Hải quân Mỹ đang tìm cách khắc phục tình trạng nhiều chiến hạm hoen rỉ hoặc nằm cảng dài ngày, sau khi bị ông Trump chất vấn hồi năm ngoái.
Tàu khu trục USS Zumwalt lần đầu ra biển sau hơn hai năm nằm xưởng để lắp ống phóng có thể khai hỏa tên lửa siêu vượt âm.
Hải quân Mỹ thử nghiệm UAV vận hành hoàn toàn bằng AI trong đợt mô phỏng hiệp đồng tác chiến với tiêm kích F/A-18.
Vấn đề thiết kế, chi phí và vũ khí chưa hoàn thiện có nguy cơ khiến tham vọng chế tạo 20-25 chiến hạm lớp Trump khó trở thành hiện thực.
Hải quân Mỹ thừa nhận không thể chế tạo "thiết giáp hạm lớp Trump" trước năm 2030, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của chương trình.
Tàu chiến lớp Trump được mô tả là thiết giáp hạm, nhưng sở hữu nhiều loại vũ khí hiện đại với cấu hình như tàu tuần dương hạng nặng.
Hải quân Mỹ triển khai ít nhất 6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G tới căn cứ tại Puerto Rico, giữa lúc căng thẳng với Venezuela chưa hạ nhiệt.
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls (CG-62) của Hải quân Mỹ được trang bị trực thăng săn ngầm, hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng...
Bộ trưởng Hải quân Mỹ hủy dự án chiến hạm lớp Constellation, có trị giá khoảng 22 tỷ USD, sau loạt vấn đề như chậm tiến độ và đội giá.
Lầu Năm Góc cảnh báo sẽ buộc thượng nghị sĩ Mark Kelly, đại tá hải quân về hưu, quay lại quân ngũ để truy tố về hành vi nổi loạn.
Thủy thủ tuần dương hạm USS Yorktown nhập số 0 vào hệ thống điều khiển, khiến con tàu bị tê liệt và trôi tự do trên biển suốt nhiều giờ.
Ông Trump tuyên bố sẽ yêu cầu lắp máy phóng hơi nước và thang nâng thủy lực trên tàu sân bay mới, thay vì dùng công nghệ điện từ.
Một tiêm kích F/A-18F và một trực thăng MH-60R Mỹ rơi xuống Biển Đông trong vòng nửa tiếng, không có thương vong trong sự việc.
Tam giác Bermuda nổi tiếng với những vụ mất tích không dấu vết của tàu thuyền và máy bay là vùng biển nguy hiểm có nhiều rãnh sâu, dòng hải lưu mạnh và biển động.
Đội tàu chiến Mỹ khai hỏa 5 tên lửa SM-2, mỗi quả có giá hơn hai triệu USD, trước sự chứng kiến của ông Trump và Bộ trưởng Hegseth.
Tổng thống Trump muốn hải quân Mỹ tái biên chế thiết giáp hạm, nhưng tham vọng này khó thành hiện thực vì vấn đề tài chính và kỹ thuật.
Chánh văn phòng Hải quân Mỹ bị cách chức, ba ngày sau thông điệp "nghe lời hoặc rời đi" được chính quyền Trump đưa ra với hàng trăm tướng lĩnh.
Tổng thống Trump tuyên bố bản thân coi trọng thẩm mỹ, cho rằng một số "tàu chiến tàng hình" của Mỹ có vẻ ngoài quá xấu xí.
Tình trạng thiếu phụ tùng buộc hải quân Mỹ tháo linh kiện của các tàu ngầm hạt nhân, tiêm kích để duy trì hoạt động cho khí tài cùng loại.