Mỹ6 bệnh nhân động kinh vẫn sống bình thường chỉ với một nửa bộ não, khiến các chuyên gia y tế kinh ngạc.
Trung QuốcZhu Zhongfa 43 tuổi, bị co giật, mất ý thức trong nhiều tuần liền, được chẩn đoán nhiễm hàng trăm con sán dây.
MỹViệc ông Alvin (57 tuổi) giấu giếm gì trong căn nhà xập xệ ngoài rìa thị trấn Ringgold (bang Georgia) là câu hỏi với nhiều người dân thị trấn suốt nhiều năm.
Hà NộiKhi mới sinh ra, Long là một cậu bé khỏe mạnh, thông minh. Sóng gió ập đến khi tròn ba tuổi, cậu gặp một cơn sốt cao.
Người bệnh động kinh có thể được điều trị bằng phương pháp nội, ngoại khoa tùy tình trạng.
Khi nào trường hợp động kinh cần có sự can thiệp chuyên môn của bác sĩ, khi nào gia đình của bệnh nhân có thể tự xử trí tại nhà? (Lê Minh)
Nhét đồ vật vào bệnh để để không cắn lưỡi, kìm kẹp cơ thể bệnh nhân để khống chế cơn co giật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Bệnh nhân động kinh phải uống thuốc lâu dài, nếu phẫu thuật có điều trị dứt điểm không, trường hợp nào nên phẫu thuật thưa bác sĩ? (Thanh Mai)
Con tôi 16 tuổi, bị động kinh 3 năm nay do tai nạn giao thông, hiện sức khỏe ổn định thì có tiêm vaccine Covid-19 được không? (Trần Mai Nga, 52 tuổi, TP HCM).
Hà NộiXuất hiện cơn động kinh đầu tiên từ 3 tháng tuổi, bé Lan, hiện 12 tuổi có ngày phải chịu đựng đến 3 cơn động kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống.
Nhiều trường hợp cơn giật xuất hiện khi sắp ngủ hoặc sắp tỉnh dậy là biểu hiện của bệnh động kinh.
Đang ngồi nấu thức ăn cho lợn, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ lên cơn động kinh ngã úp vào nồi cháo, bỏng nặng.
Đột quỵ, động kinh, đau nửa đầu, bệnh Parkinson… khiến người mắc bệnh bị yếu tay chân, hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, có thể dẫn đến tử vong.
Động kinh là bệnh lý mạn tính xảy ra do bất thường trong não, bất cứ ai cũng có nguy cơ mắc bệnh động kinh.
Động kinh có thể gây nguy hiểm cho cả bệnh nhân và những người xung quanh, đôi khi đe dọa đến tính mạng.
Người bị co giật là mắc chứng động kinh, nên nhét vật gì đó vào miệng của bệnh nhân, bệnh không thể kiểm soát hiệu quả… là những hiểu lầm thường gặp.
Hệ thần kinh bị nhiễm trùng, u não hoặc chấn thương sọ não là những nguyên nhân thường gây co giật dù không có tiền sử bệnh động kinh.
Ngáp khoảng 100 lần một ngày có thể là dấu hiệu bệnh lý như các vấn đề về giấc ngủ, bệnh lý thần kinh, đa xơ cứng... cần thăm khám.
Phù não, viêm phổi, động kinh, trầm cảm… là những biến chứng khó ngờ của đột quỵ.
Nhiều bệnh nhân mắc bệnh động kinh từ nhỏ, kéo dài gần hoặc hơn 10 năm vẫn có thể điều trị khỏi bệnh, không còn các cơn co giật.