Thỏa thuận Mỹ - Trung mới đây không đảo ngược chiến lược siết xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh mà chỉ cho phương Tây thêm một năm xoay xở.	
Washington và Tokyo ký thỏa thuận đảm bảo nguồn cung đất hiếm và khoáng sản chiến lược, trong chuyến thăm của ông Trump tới Nhật Bản.	
Quan chức thương mại Trung Quốc và Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau trong vài ngày tới để tìm giải pháp cho vấn đề xuất khẩu đất hiếm.	
Giới phân tích cảnh báo việc tăng sản xuất đất hiếm cần nhiều thời gian, và quan trọng hơn là các doanh nghiệp phải thay đổi thói quen mua hàng.	
Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ký thỏa thuận hợp tác về các khoáng sản thiết yếu, trong đó có đất hiếm.	
Doanh nghiệp phương Tây lo chuỗi cung ứng đất hiếm đứt gãy và giao thương đường biển trở ngại khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nóng lên.	
Chính phủ đề xuất quy định đất hiếm là "tài nguyên chiến lược đặc biệt", việc thăm dò, khai thác và chế biến phải có sự chỉ định, quản lý thống nhất của Nhà nước, không phân cấp cho địa phương.	
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết họ không được Trung Quốc báo trước về thay đổi chính sách đất hiếm, ngược với tuyên bố của Bắc Kinh.	
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc luôn có điểm nghẽn lớn, là đất hiếm - vật liệu nền kinh tế thứ hai thế giới hiện thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu.	
Nước này có gần 7 triệu tấn trữ lượng đất hiếm - vật liệu thiết yếu cho ôtô, máy bay, pin, điện thoại - bạn có biết là quốc gia nào?	
Bộ Thương mại Trung Quốc bảo vệ chính sách siết xuất khẩu đất hiếm, đồng thời chỉ trích việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu thêm 100%.	
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã hạ nhiệt nửa năm qua, với 4 vòng đàm phán và thỏa thuận giảm thuế, nhưng đột ngột leo thang trở lại.	
Mỗi ounce vàng tăng hơn 40 USD, trong khi các chỉ số tại Wall Street giảm 2-3% vì Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu với Trung Quốc.	
Ngày 9/10, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - vật liệu họ thống trị nguồn cung toàn cầu.	
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận khả năng mua cổ phần tại Critical Metals, công ty sở hữu dự án đất hiếm lớn nhất đảo Greenland.	
Australia sẵn sàng bán cổ phần trong kho dự trữ khoáng sản chiến lược mới thành lập cho các đồng minh như Anh, Mỹ và Pháp.	
Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc cảnh báo nhiều doanh nghiệp có thể ngừng hoạt động và thua lỗ khi Bắc Kinh tiếp tục siết đất hiếm.	
Số liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 6, lượng nam châm đất hiếm xuất khẩu sang Mỹ tăng 7 lần so với tháng 5.	
Các loại vật liệu như thủy tinh, thép và đất hiếm có tác động to lớn tới nhiều khía cạnh đời sống của con người như công nghệ, kinh tế, chính trị và môi trường.	
Nhật Bản sẽ bắt đầu dự án thí điểm khai thác khoáng sản đất hiếm ở độ sâu kỷ lục vào tháng 1 năm sau, gần đảo Minami - Torishima.