Mỹ và Ukraine đã ký kết thỏa thuận khoáng sản, nhưng việc biết chính xác vị trí, khối lượng cũng như tiếp cận tài nguyên dưới lòng đất là công việc rất khó khăn.
Trung Quốc chiếm ưu thế với khả năng sản xuất robot hình người quy mô lớn, chi phí thấp, nhanh chóng đào tạo và đưa vào hoạt động thực tế.
Hà NộiCựu thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc sắp ra tòa trong vụ án Công ty Thái Dương khai thác trái phép đất hiếm, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 736 tỷ đồng.
Hạn chế thương mại mới của Trung Quốc đối với nam châm đất hiếm đang ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất hàng nghìn robot hình người Optimus của Tesla.
Apple cho biết tất cả nam châm trong thiết bị bán ra sử dụng 99% nguyên tố đất hiếm có thể tái chế giúp giảm phát thải ra môi trường.
Việc Trung Quốc - nước đóng góp 90% nguồn cung đất hiếm toàn cầu - siết xuất khẩu làm dấy lên lo ngại thiếu nguồn cung loại khoáng sản này trên thế giới.
Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm nhằm đáp trả đòn thuế của Tổng thống Trump, điều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình F-47 Mỹ.
Mỏ đất hiếm 20 triệu tấn chứa nhiều nguyên tố đất hiếm như neodymium, cerium, lanthanum, và yttrium cách thủ đô Kazakhstan 421 km.
Ngay cả khi ông Trump mang về nhiều nguồn khai thác đất hiếm cho Mỹ, quốc gia này hiện khó có thể bắt kịp Trung Quốc về năng lực sản xuất.
Nghiên cứu mới ước tính, tro than ở Mỹ có thể chứa lượng đất hiếm khổng lồ, khoảng 11 triệu tấn, trị giá 8,4 tỷ USD, gấp gần 8 lần trữ lượng đã biết của nước này.
Mỹ có thể thu hồi đất hiếm từ chất thải sau đốt than, trong bối cảnh 75% nguyên liệu này nhập khẩu từ Trung Quốc.
Cục Địa chất và Khoáng sản đã khoanh vùng được 15 điểm có tiềm năng đất hiếm - nguyên liệu sản xuất thiết bị công nghệ cao, sau 7 năm điều tra ở Tây Bắc.
Ukraine ước cần đến cả thập kỷ để phát triển các mỏ mới và giấc mơ càng xa sau trận cãi vã giữa Tổng thống Trump và Zelensky, theo chuyên gia.
Mỹ hiện không thể đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu, điều đã thúc đẩy Tổng thống Trump tăng áp lực với Ukraine để đạt thỏa thuận khai thác.
Nếu sở hữu khoáng sản đất hiếm, Mỹ sẽ hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc, ngoài ra, nước này cũng đảm bảo được lợi ích sau hàng trăm tỷ USD viện trợ.
Sau ý định mua Greenland, việc ông Trump nêu thỏa thuận khoáng sản với Ukraine cho thấy Mỹ, phương Tây nhận ra "gót chân Achilles" trong nguồn cung kim loại chiến lược.
Với nhiều người Ukraine, việc Tổng thống Trump đòi nước này phải bồi hoàn viện trợ quân sự từ Mỹ bằng 500 tỷ USD khoáng sản không khác gì "tống tiền".
Nhiều người Ukraine tin thỏa thuận đất hiếm có thể giúp nước này có được nguồn vũ khí quan trọng từ Mỹ, nhưng số khác hoài nghi thách thức phía trước.
Đất hiếm, nguyên liệu mà Tổng thống Donald muốn đảm bảo quyền tiếp cận ở Ukraine để tiếp tục nhận viện trợ, đóng vai trò thiết yếu với phát triển máy tính, pin và công nghệ năng lượng.
Ông Zelensky kêu gọi các công ty Mỹ đầu tư vào đất hiếm Ukraine, sau khi Tổng thống Trump đề xuất đổi khoáng sản này lấy viện trợ.