Bộ Giáo dục và Đào tạo kết nối hồ sơ sinh viên với bảo hiểm xã hội, qua đó xác định việc làm cụ thể của họ sau khi ra trường.
Học bạ điện tử sẽ đảm bảo thông suốt giữa các địa phương, thay thế học bạ giấy để giảm thủ tục hành chính, giảm áp lực cho giáo viên và trường học.
'Chương trình bây giờ chạy rất nhanh, lượng kiến thức rất lớn, nếu không có bài tập về nhà, tôi sợ con mình sẽ không thể hiểu hết bài học'.
Mục đích của môn Thể dục là rèn luyện thể chất học sinh, chứ không phải thi đấu thể thao thành tích như chạy bền, nhảy cao, nhảy xa...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương giao Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.
Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ 2025, đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và chi phí.
Học sinh 'còng lưng' vì áp lực học thêm, thi cử; phụ huynh đau đầu vì cuộc đua trường lớp cho con; trong khi giáo viên lương không đủ sống...
Từ năm 2022 đến nay, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra 94 quyết định xử phạt hành chính với các trường đại học.
Dù đã tuyển mới được hơn 17.000 người, cả nước vẫn thiếu 118.000 giáo viên, chủ yếu ở mầm non. Số thiếu tăng thêm hơn 11.000 người so với năm ngoái.
Bất cập hiện nay là học sinh nếu chọn sách A từ lớp 6 thì suốt bốn năm THCS phải theo tiếp sách A, không thể chuyển sang sách B.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm hiện tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để xin học.
Gần 2.000 ý kiến gửi về Bộ trưởng Giáo dục đề nghị xem xét việc lương, chế độ cho giáo viên quá thấp, khiến nhiều người bỏ nghề hoặc phải làm thêm để sống.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa nhận việc dạy tích hợp là một trong những điểm nghẽn và khó khăn nhất khi triển khai chương trình mới, và có thể được điều chỉnh.
Các giáo viên phổ thông đề nghị giảm những cuộc thi máy móc và tốn kém của cả học sinh lẫn giáo viên, để họ được tập trung dạy học.
Hơn 6.000 ý kiến của giáo viên, giảng viên được gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong lần đầu ông đối thoại với giáo viên cả nước.
Chính phủ cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa sẽ hạn chế xã hội hóa, gây ra cạnh tranh bất bình đẳng, tốn kém cho xã hội.
'Sách giáo khoa chỉ cần một bộ thật chuẩn'.
Việc có cần thêm một bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo nữa hay không vẫn được đặt ra sau 4 năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
'Khó hiểu khi lương giáo viên mới giảng dạy 10 năm lại cao hơn những người có thâm niên 30 năm, chỉ vì quy định bằng đại học 9 năm'.
Vụ trưởng Giáo dục Tiểu học và nhiều nhà giáo cho rằng việc hơn 52.000 học sinh chưa hoàn thành lớp 1 là bình thường. Số này thực chất, nhằm tránh tình trạng ngồi nhầm lớp.