Bộ Giáo dục cho cộng điểm thi lớp 10 với thí sinh đạt giải tỉnh trong cuộc thi quy mô quốc gia, chứ không phải kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa.
Cố định môn thi thứ ba, chẳng hạn Tiếng Anh, khiến học sinh chỉ chăm chú học để thi, không được trang bị đầy đủ kiến thức tự nhiên, xã hội để học lên cao hơn, theo Bộ Giáo dục.
Siết dạy thêm nhằm khắc phục việc học sinh ken đặc lịch học từ sáng đến khuya, không có thời gian nghỉ ngơi, tự học, thẩm thấu, vận dụng kiến thức, theo Bộ Giáo dục.
Đèo con đi 10 cây số đến trung tâm ôn luyện hơn một năm qua, chị Huệ sốc khi hay tin Bộ Giáo dục cấm thi tuyển lớp 6, nói khó xoay xở nếu các trường xét học bạ và giải thưởng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tiếp bị nhiều trang Facebook mạo danh nhằm thu hút thí sinh đăng ký thi Toán, Mỹ thuật, các sự kiện thể thao hay tiếng Anh.
Ghi nhận "thành tích vượt trội" ở tuổi 18-19 của những học sinh thi Olympic, Thứ trưởng Giáo dục cho rằng đây mới là khởi đầu, khuyên các em tiếp tục tiến bước, dấn thân.
Nhắc con tập trung học tập, ông bố nhận được câu trả lời xanh rờn: 'Điểm học bạ của con toàn 9, 10, vậy có chỗ nào cần cố gắng?'.
Việc tăng tỷ lệ điểm học bạ nhằm đánh giá toàn diện học sinh, giúp giảm áp lực khi những em trung bình cũng có thể tốt nghiệp được, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số môn thi giảm, tăng tỷ lệ điểm học bạ trong xét tốt nghiệp, không quy đổi IELTS 4.0 là những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp từ năm 2025.
Đại học phải có chính sách ưu tiên, gồm học bổng, miễn giảm học phí, ký túc xá... cho sinh viên ngành bán dẫn, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thứ trưởng Giáo dục Hoàng Minh Sơn nói nhiều ý kiến đề xuất bỏ xét tuyển sớm, Bộ đang cân nhắc.
Bộ Giáo dục đã buông lỏng quản lý, để nhiều nơi tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ khi chưa được phép trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận, theo Thanh tra Chính phủ.
Cho rằng con số 20% chỉ tiêu xét tuyển sớm mà Bộ dự kiến không mang nhiều ý nghĩa, một số đại học đề nghị mạnh dạn bỏ hình thức này.
Hơn 20 năm qua, tuyển sinh đại học thay đổi 6 lần, riêng 5 năm gần đây bùng nổ nhiều phương thức, mắc kẹt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo chuyên gia.
Dự kiến các đại học chỉ được xét tuyển sớm 20% chỉ tiêu khiến nhiều người nghĩ 80% còn lại phải xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, theo Bộ Giáo dục cách hiểu này không đúng.
Bộ Giáo dục dự kiến yêu cầu các trường tổ chức kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, tư duy phải nộp dữ liệu điểm để phục vụ việc xét tuyển chung.
Dự kiến siết xét tuyển sớm còn 20% chỉ tiêu, Bộ Giáo dục khẳng định nhằm đảm bảo công bằng, không có mục đích buộc các trường dùng điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển.
Tốt nghiệp cử nhân IT rồi làm văn thư ở một trường cấp 2, chị Tâm nhận lương hơn 4 triệu đồng mỗi tháng, nói thấp vì không có phụ cấp như giáo viên.
Các đại học không được dành quá 20% chỉ tiêu xét tuyển sớm, riêng xét học bạ phải dùng điểm cả năm lớp 12, bắt buộc có Toán hoặc Văn, theo dự thảo của Bộ Giáo dục.
Bộ Giáo dục đang nghiên cứu, đề xuất cho nhân viên trường học được hưởng phụ cấp tương xứng với vị trí, việc làm, theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn.