Sự cố xảy ra hôm 24/4, sau khi người dì đưa bé Nguyễn Hoàng (5 tuổi, Hà Nội) đi chơi về và bất cẩn không tắt máy xe. Khi Hoàng nắm vào tay ga để bước xuống, chiếc xe máy bất ngờ vọt lên, khiến bé bị hất ra ngoài và văng mạnh vào cổng nhà. Bé lập tức được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
ThS.BS Hoàng Văn Ban và ThS.BS Nguyễn Ngọc Hân thuộc Trung tâm Chấn thương Chỉnh cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chấn thương biến dạng vùng đùi bên phải, sưng nề nhiều và có điểm đau nhói. Ngay lập tức, ekip bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, bất động và cố định ổ xương gãy bằng nẹp, cho bệnh nhi dùng thuốc giảm đau để tránh nguy cơ sốc do đau. Kết quả chụp X - quang cho thấy bé bị gãy xương kín ở đùi, đầu xương gãy di lệch và chồng lên nhau hơn một cm.

Hai đầu xương gãy ở đùi bệnh nhi bị di lệch và chồng lên nhau. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Vì bệnh nhi nhỏ tuổi, xương vẫn trong giai đoạn phát triển, ekip quyết định phẫu thuật nội soi kết hợp xương kín, dùng 2 đinh đàn hồi cố định lại xương gãy. Phương pháp này có nhiều ưu điểm vượt trội so với bó bột, bắt vít truyền thống như: nắn chỉnh xương về lại gần giống nhất với cấu trúc giải phẫu ban đầu và chiều dài vốn có, giúp phục hồi tối đa chức năng xương, không ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, hạn chế những biến chứng có thể xảy ra như lệch trục, ngắn chi...
Nội soi kết hợp xương còn có ưu điểm là không cần mở ổ gãy, đẩy nhanh tốc độ phục hồi và có lợi về mặt thẩm mỹ khi để lại vết sẹo rất nhỏ, chỉ khoảng một cm. Ngoài ra, để tránh tình trạng tâm lý chưa vững vàng của bệnh nhi ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lựa chọn nội soi gây mê.
Theo tiên lượng ban đầu, bệnh nhi cần nằm viện khoảng 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, vết mổ khô ráo, không đau, hồi phục tốt và ổn định nên chỉ sau 4 ngày, bệnh nhi được ra viện. Khi xuất viện, bác sĩ cố định thêm một nẹp bột nhằm tăng cường sự vững chắc cho ổ gãy.
Dự kiến sau 3 tuần, bệnh nhi sẽ được bỏ nẹp bột và tập vận động đi lại. Thời gian liền xương mất khoảng 8 - 12 tháng. Sau đó, bệnh nhi sẽ được chụp X - quang kiểm tra lại, nếu xương liền tốt sẽ lấy đinh đàn hồi ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Ngọc Hân kiểm tra tình trạng bệnh nhi trước khi xuất viện. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Bác sĩ Ban chia sẻ, để đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, khi tham gia giao thông nên hạn chế để con trẻ ngồi phía trước, bắt buộc phải tắt máy dù chỉ dừng xe trong chốc lát, hỗ trợ trẻ khi lên xuống xe... Đối với những trẻ đang trong độ tuổi phát triển chiều cao, khi có chấn thương liên quan đến xương, phụ huynh nên đưa trẻ đến thăm khám tại các bệnh viện uy tín, có chuyên khoa cơ xương khớp, để trẻ được điều trị kịp thời, giảm nguy cơ xảy ra biến chứng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xương.
Phi Hồng