Ngày 27/5, BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bé Minh có u quái kích thước 3x3 cm (bằng quả vải) nằm sát xương cụt nhưng không xâm lấn vào tủy sống. Đây là u thường được phát hiện từ giai đoạn bào thai, tỷ lệ mắc 1/40.000 trẻ sống. "Hiếm trường hợp phát hiện muộn như bé Minh", bác sĩ Vũ nói.
Nguyên nhân phát hiện muộn có thể do người mẹ không siêu âm tầm soát dị tật thai, thời điểm vừa sinh u kích thước nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường, theo bác sĩ Vũ. Khi khối u to dần mới gây ra nhiều triệu chứng đau vùng hậu môn mạn tính, bé khó ngồi lâu.
Bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ u. Khi phẫu thuật, bé phải nằm sấp, bác sĩ rạch da ở cạnh hậu môn để bóc. Sau một giờ, bác sĩ thuận lợi bóc trọn u ra ngoài, trong u chứa toàn xương, mỡ, tóc. Bé Minh xuất viện trong ngày. Kết quả giải phẫu bệnh xác định u quái lành tính.
![Ảnh siêu âm u vùng xương cụt. Ảnh: BVCC](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/05/26/image001-5093-1716737364.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iCSNaXxUCD4NXkIyJ-fsvA)
Ảnh siêu âm u vùng xương cụt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Vũ cho biết u quái xương cụt được hình thành trong bào thai do quá trình đột biến, trong u có thể chứa mô khác nhau như tóc, răng, mỡ, xương... Theo mô bệnh học, u có thể được chia thành 4 loại gồm u quái trưởng thành, u quái chưa trưởng thành, hỗn hợp và ác tính. Tất cả đều có nguy cơ tổn thương dây thần kinh nội sọ.
![Bác sĩ Vũ (phải) và bác sĩ Đỗ Trọng (giữa) cùng phẫu thuật bóc u xương cụt cho Minh. Ảnh: Tuệ Diễm](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2024/05/26/image002-7910-1716737364.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eV0SUYc784uZLp-Svyyprw)
Bác sĩ Vũ (phải) và bác sĩ Đỗ Trọng (giữa) cùng phẫu thuật bóc u xương cụt cho Minh. Ảnh: Tuệ Diễm
Dấu hiệu của u quái phụ thuộc vào kích thước và vị trí của khối u. Bệnh có thể phát hiện sớm từ ba tháng đầu thai kỳ bằng phương pháp siêu âm chẩn đoán dị tật thai nhi. Trẻ chào đời có u có thể quan sát bằng mắt thường hoặc dấu hiệu không đi tiểu, tăng nhu động ruột vì u chèn ép vào bàng quang hoặc trực tràng. Tuy vậy một số trẻ phát triển bình thường không có triệu chứng cảnh báo.
Bác sĩ Vũ cho biết u quái phần lớn lành tính, nhưng nếu tồn tại lâu trong cơ thể không can thiệp có thể hóa ác tính. Theo nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ, tỷ lệ chuyển dạng ác tính trong vòng hai tháng sau khi sinh là 20% và 40% sau 4 tháng. Do đó, cần loại bỏ sớm u quái.
Trẻ mang u sau sinh mà không phát hiện có thể vỡ, mất máu nhiều, suy tim. Ở giai đoạn bào thai, người mẹ không khám thai, u lớn hơn 5 cm có thể gây khó chuyển dạ, chấn thương khi sinh, xuất huyết và vỡ khối u.
U hình thành do đột biến bất thường trong quá trình phân chia bào thai nên không thể phòng ngừa. Tuy vậy, u có thể phát hiện sớm trong thai kỳ nếu mẹ bầu khám thai đầy đủ. Bác sĩ đánh giá sự tăng trưởng u, can thiệp kịp thời từ trong bào thai hoặc mổ sinh sớm.
Tuệ Diễm
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi bệnh trẻ em tại đây để bác sĩ giải đáp |