Theo bác sĩ Hồng Vân, về bản chất, thủy đậu thường không gây sẹo. Sau khi khỏi bệnh, những nốt thủy đậu thâm lại và tự hết sau 3 - 6 tháng. Tuy nhiên, nốt phát ban dễ bị vỡ do quá trình chăm sóc, điều trị không đúng cách có thể gây bội nhiễm vi khuẩn (điển hình là tụ cầu vàng, liên cầu). Tùy vào mức độ nhiễm trùng, những nốt mụn này có thể để lại sẹo xấu, gây mất thẩm mỹ.
Để cải tránh tình trạng sẹo và thâm do thủy đậu, người bệnh cần lưu ý không cậy, gãi, chọc vỡ các nốt mụn vì có thể gây nhiễm trùng. Không nên kiêng nước mà cần tắm rửa vệ sinh sạch sẽ. Khi tắm, nên lau rửa nhẹ nhàng bằng khăn mềm và nước ấm, hạn chế chà xát lên mụn. Người bệnh có thể sử dụng các loại dung dịch sát khuẩn tại chỗ như các thuốc chứa muối nhôm acetat, xanh methylen hoặc thuốc tím 1/4000 chấm nhẹ lên nốt mụn để đề phòng nhiễm khuẩn. Ngoài ra có thể dùng thêm các thuốc chống ngứa tại chỗ, các loại kem chống virus như Mangoherpin, acyclovir. Tránh dùng các loại kem bôi chứa corticoid.
Câu 3: Đối tượng nào có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc thủy đậu?
B. Trẻ sơ sinh, người lớn, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai