Thuỷ đậu có thể xảy ra ở bất kỳ ai, cả trẻ em và người lớn, phổ biến hơn là trẻ dưới 10 tuổi, với các triệu chứng tương tự. Mặc dù là bệnh lành tính, thủy đậu vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu chăm sóc, điều trị không đúng cách. Một số biến chứng có thể kể đến như nhiễm trùng da, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm não, viêm thận, viêm cầu thận cấp, viêm khớp tràn dịch... thậm chí tử vong. Đặc biệt trẻ sơ sinh, người lớn, phụ nữ mang thai, người bị suy giảm miễn dịch như nhiễm HIV, đang điều trị ung thư hoặc sử dụng Corticoid liều cao kéo dài là những đối tượng cần thận trọng khi mắc bệnh lý này.
Câu 4: Dấu hiệu nào cảnh báo tình trạng nguy hiểm khi mắc thủy đậu?