ThS.BSNT Nguyễn Vũ Hồng Vân, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết thủy đậu là bệnh miễn dịch trọn đời, nghĩa là nếu một người từng bị thủy đậu thường sẽ không tái mắc bệnh. Tuy nhiên, virus varicella zoster gây thủy đậu vẫn tồn tại trong cơ thể người bệnh rất lâu sau khi đã khỏi bệnh. Chúng "ngủ đông" trong các tế bào, hạch thần kinh dưới dạng bất hoạt. Sau một thời gian, khi gặp điều kiện thuận lợi như hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể suy nhược, sang chấn tinh thần, mắc bệnh mạn tính,... virus này sẽ tái hoạt và phát triển. Chúng nhân lên và di chuyển theo hệ thống dây thần kinh, làm tổn thương niêm mạc ở các đầu dây thần kinh cảm giác, gây bệnh zona thần kinh.
Do đó, zona thần kinh được xem là một dạng tái hoạt động của virus varicella zoster sau khi gây bệnh thủy đậu. Người từng mắc thủy đậu có nguy cơ cao bị Zona thần kinh trong tương lai. Một người nhiễm virus varicella zoster từ người bị zona thần kinh có thể phát bệnh thủy đậu chứ không phải bệnh zona.
Câu 2: Làm thế nào để hạn chế sẹo do thủy đậu gây ra?