Sáng 22/3, sau 5 ngày điều trị bệnh mụn rộp sinh dục do virus herpes simplex (HSV), chị Trần Ngọc My (34 tuổi, tỉnh Bình Dương) được xuất viện. Chị không còn buốt rát, đau nhức, tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ.
Trước 7 ngày nhập viện, chị bị nổi mụn nước ở vùng kín, kèm phồng rộp, căng da, nứt nẻ. Chị đến 3 phòng khám và được chẩn đoán khác nhau như: bệnh lậu, giang mai, nấm âm đạo...; dùng thuốc đặt và uống kháng sinh nhưng không cải thiện. Chồng của chị My chia sẻ, khi nghe tin vợ bị lậu, giang mai mà không biết lây bệnh từ đâu, trong khi vợ chồng sinh hoạt lành mạnh.
Sau đó, chị không thể đi ngoài vì vùng kín đau buốt nhiều hơn, cảm giác khô da, bức bối tăng dần. Chị sốt cao 40 độ C, lạnh run, khó thở, da xanh, nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng vì đau đớn, mất ngủ..., được gia đình đưa đi cấp cứu.
BS.CKI Hoàng Tiến Minh (khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) nhận thấy, vùng âm đạo của người bệnh phồng rộp từ ngoài vào sâu bên trong, chảy dịch mủ, nhầy nhớt, lở loét niêm mạc nên nghĩ đến bệnh mụn rộp sinh dục do virus herpes gây ra. Bác sĩ chỉ định xét nghiệm để xác định chính xác nguyên nhân.
Theo ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm (khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh), người bệnh bị đái tháo đường type 2 đã 5 năm. Khi nhập viện, người bệnh có tình trạng toan chuyển hóa nặng (máu chứa nhiều axit hoặc mất kiềm) chỉ số pH máu giảm 7,1 (bình thường 7,35-7,45), HCO3 còn 8,3 mmol/l (bình thường 22-24 mmol/l). Nếu không điều trị kịp thời có nguy cơ ngưng tim.
Bác sĩ đái tháo đường cùng bác sĩ da liễu phối hợp, đưa ra hướng điều trị bằng kháng sinh phổ rộng, phối hợp bù nước điện giải, kiểm soát đường huyết bằng insulin..., vệ sinh vết loét thường xuyên.

Bác sĩ Trâm tư vấn cho người bệnh dùng thuốc diều trị và cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ảnh: Nguyễn Trăm
TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích (khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da) chia sẻ thêm, virus herpes simplex lây truyền từ người này sang người khác qua tiếp xúc dịch tiết âm đạo, tinh dịch và nước bọt. Khi mới vào cơ thể, virus herpes không gây ra triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nên khó nhận biết. Khi diễn tiến nặng, người bệnh bị lở loét bộ phận sinh dục, lan dần xuống hậu môn, nổi hạch, đau nhức toàn thân, sốt... Nếu không điều trị kịp thời dẫn đến herpes bàng quang, trực tràng, nhiễm trùng huyết, nguy hiểm tính mạng.
Để phòng tránh loại virus này, người dân nên cân bằng sinh hoạt, học tập, làm việc, tránh căng thẳng, suy nhược cơ thể dẫn đến giảm khả năng miễn dịch. Nam và nữ giới nên vệ sinh vùng kín sạch sẽ, không thụt rửa quá mạnh hay dùng dung dịch có độ PH cao (lớn hơn 7); không dùng chung đồ dùng cá nhân...; quan hệ tinh dục an toàn (sử dụng bao cao su, một vợ một chồng...).
Bác sĩ Bích khuyên, khi âm đạo bị ngứa, kích ứng, nổi mụn nước, rộp da, đau buốt khi đi tiểu hoặc đau khi quan hệ tình dục.., người bệnh nên khám bác sĩ khoa da liễu để tìm nguyên nhân và điều trị. Với người bệnh đái tháo đường bị mụn rộp sinh dục, cần phối hợp với bác sĩ khoa nội tiết - đái tháo đường để kiểm soát đường huyết, dùng kháng sinh phù hợp.
Nguyễn Trăm
* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.