BS.CKI Phan Trường Nam, Trung tâm Tiết niệu - Thận học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho hay, ngoại trừ viêm tuyến tiền liệt không có triệu chứng, những loại viêm tuyến tiền liệt khác đều được chẩn đoán chủ yếu bằng lâm sàng. Ngoài ra, các kỹ thuật như khám tiền liệt tuyến qua đường trực tràng, xét nghiệm nước tiểu tìm vi khuẩn, siêu âm tiền liệt tuyến qua đường bụng hoặc qua trực tràng... cũng được áp dụng trong chẩn đoán viêm tuyến tiền liệt.
Để điều trị viêm tuyến tiền liệt cấp tính, bác sĩ sẽ chỉ định dùng kháng sinh diệt khuẩn phối hợp với các nhóm thuốc khác như thuốc giảm đau kháng viêm, thuốc giãn cơ... nhằm giảm triệu chứng. Tùy vào mức độ và các triệu chứng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc và phác đồ điều trị phù hợp.
Viêm tuyến tiền liệt cấp tính có thể điều trị dứt điểm nếu phát hiện bệnh sớm. Ảnh: Freepik
Những loại thuốc thường dùng trong điều trị viêm tuyến tiền liệt cấp tính bao gồm:
Thuốc kháng sinh: Các loại thuốc kháng sinh thường được chỉ định cho người bệnh bị viêm tuyến tiền liệt gây ra bởi vi khuẩn. Người bệnh cần tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị để diệt sạch vi khuẩn, tránh nguy cơ tái phát và vi khuẩn kháng thuốc. Hầu hết các loại kháng sinh này được sử dụng qua đường uống, nhưng cũng có thể dùng qua đường tiêm để rút ngắn thời gian điều trị.
Thuốc chẹn alpha: Nhóm thuốc này giúp giãn các cơ tuyến tiền liệt, cổ bàng quang để giải quyết các triệu chứng tiểu rát, tiểu buốt, tiểu nhiều lần... Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc chẹn alpha là hạ huyết áp. Vì vậy, bác sĩ sẽ cân nhắc khi chỉ định dùng thuốc này cho người có huyết áp thấp hay đang dùng thuốc hạ huyết áp.
Thuốc chống viêm, giảm đau: hỗ trợ làm giảm các triệu chứng khó chịu khi bị viêm tuyến tiền liệt như đau nhức, sốt...
Với các trường hợp người bệnh viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn không đáp ứng tốt với kháng sinh, bác sĩ sẽ chỉ định siêu âm trực tràng hoặc nội soi bàng quang. Phương pháp này được sử dụng để loại bỏ nghi ngờ áp xe, phá hủy tuyến tiền liệt và viêm túi tinh.
Đối với viêm tuyến tiền liệt mạn tính, rất khó để điều trị dứt điểm. Những đợt điều trị cần dùng thuốc, kết hợp với xoa bóp tuyến tiền liệt nếu cần. Mục tiêu của các đợt điều trị là giảm các triệu chứng cũng như giải tỏa tâm lý căng thẳng cho người bệnh. Thời gian điều trị viêm tuyến tiền liệt mạn tính cũng kéo dài hơn so với viêm tuyến tiền liệt cấp tính. Do đó, người bệnh cần kiên trì và thực hiện đúng theo chỉ định điều trị để có thể cải thiện được chức năng tuyến tiền liệt.
Ngoài chỉ định dùng kháng sinh, bác sĩ cũng có thể chỉ định phẫu thuật nhằm giải phóng bàng quang tắc nghẽn, loại bỏ mô sẹo, cải thiện lưu lượng nước tiểu.
Bác sĩ Phan Trường Nam khuyên nam giới nên chủ động phòng tránh bệnh viêm tuyến tiền liệt. Đặc biệt là với nam giới có các yếu tố nguy cơ bao gồm: tuổi tác (nam thanh niên hoặc trung niên tuổi trên 50), tiền sử bị viêm tuyến tiền liệt, từng bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc cơ quan sinh dục; mắc Hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS); đặt ống thông tiểu để chẩn đoán và điều trị các bệnh đường tiết niệu, từng được sinh thiết để chẩn đoán nguy cơ ung thư; uống ít nước khiến cho nước tiểu ít được tống xuất, tồn đọng vi khuẩn; thường bị mất nước do đặc thù công việc, bệnh lý...; người làm các công việc thường bị rung lắc, chấn động.
Các yếu tố nguy cơ bổ sung của viêm tuyến tiền liệt như áp lực tâm lý, người từng bị tổn thương dây thần kinh ở vùng chậu do phẫu thuật hoặc chấn thương do tập luyện thể dục thể thao... người bị hẹp bao quy đầu cũng dễ bị viêm tuyến tiền liệt hơn người khác.
Nam giới nên quan hệ tình dục an toàn; vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước và sau khi quan hệ tình dục; uống nhiều nước (từ 2-3 lít mỗi ngày); đi tiểu ngay khi cảm thấy buồn tiểu; tránh thức ăn cay nóng, rượu bia, chất kích thích...; xây dựng lối sống lành mạnh, vận động phù hợp, ăn nhiều rau xanh; hạn chế ngồi lâu, tránh chơi các môn thể thao gây áp lực lên tuyến tiền liệt... để phòng tránh mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt.
Hoàng Trang