Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến.
Tránh cho đối phương cảm giác thất vọng
Cuộc "yêu" không mang đến cảm giác thăng hoa rất dễ dẫn đến cảm giác thất vọng. Tuy nhiên, một số cho rằng nếu bộc lộ cảm xúc đó có thể khiến đối tác bị tổn thương. Do đó, họ lựa chọn giả vờ đạt cực khoái để cứu vãn tình thế và tránh cảm giác hụt hẫng cho người kia.
Để nhanh chóng kết thúc
Khi quan hệ, mọi người khó có thể trải qua cảm giác tận hưởng khi thất vọng, không thoải mái hoặc đau. Vì vậy, giả vờ đạt cực khoái thường là cách để kết thúc nhanh nhất, đồng thời tránh xung đột và làm tổn thương cảm xúc của đối phương. Ngoài ra, một số phụ nữ mắc chứng rối loạn cực khoái cũng giả vờ thường xuyên hơn.
![Các vấn đề về tâm lý, thể chất, tình trạng sức khỏe... có thể khiến một người giả vờ đạt cực khoái. Ảnh: Freepik.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/03/31/cuc-khoai-gia-5401-1680236233.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=38dVWy4VgZeAX5FxirPMgA)
Các vấn đề về tâm lý, thể chất, tình trạng sức khỏe... có thể khiến một người giả vờ đạt cực khoái. Ảnh: Freepik.
Kích thích đối phương
Một số người khó đạt khoái cảm cho tới khi họ nhận thấy bạn tình đang "lên đỉnh". Trong những tình huống như vậy, họ có thể giả vờ để giúp đối phương đạt được sự hưng phấn. Nhận thấy đối tác đang đạt cực khoái cũng có thể kích thích bản thân họ.
Cảm thấy sợ hãi, xấu hổ
Thống kê cho thấy, có một số phụ nữ chưa bao giờ đạt đỉnh hoặc đôi khi có thể mất nhiều thời gian kích thích mới có thể đến cao trào. Thay vì thừa nhận điều này, nữ giới có thể giả vờ để che lấp đi nỗi sợ hãi hoặc bất an khi bị coi là thiếu kinh nghiệm hoặc không có ham muốn tình dục.
Nhiều người bị căng thẳng và lo lắng sẽ không đạt được sự hưng phấn nên chọn cách giả vờ thay vì cố gắng và bị thất bại.
Bảo Bảo (Theo Health News)