Chị Miện uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng tình trạng không cải thiện, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả siêu âm tử cung ghi nhận đa nhân xơ nằm trong cơ tử cung (loại 2-5 theo bảng phân loại FIGO), gây biến dạng lòng tử cung, cường kinh (máu kinh ra nhiều, ồ ạt và kéo dài), thiếu máu.
Ngày 13/2, ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết u xơ có kích thước tương đương thai 20 tuần, chiếm toàn bộ lòng đến thân tử cung. "Nếu không can thiệp, u quá lớn có thể gây băng kinh, chảy máu ồ ạt khó cầm máu, nguy cơ tử vong", bác sĩ Tâm nói.
U xơ tử cung (nhân xơ tử cung) là bệnh lành tính, ít nguy cơ chuyển thành ung thư nhưng có thể làm biến dạng lòng tử cung nếu không phát hiện kịp thời. Tình trạng này gây ra nhiều biến chứng như chèn ép bàng quang dẫn đến tiểu nhiều lần, chèn ép trực tràng khiến người bệnh đau khi đại tiện, chèn ép ruột, dạ dày gây rối loạn tiêu hóa, thiếu máu do rong kinh, cường kinh...
Chị Miện đã có ba con, không muốn sinh thêm trong khi khối u quá lớn, xâm lấn, ảnh hưởng tới sức khỏe, uống thuốc không đáp ứng, bác sĩ tư vấn điều trị triệt để bằng cách phẫu thuật. Trước mổ, bệnh nhân được truyền 350 ml máu bổ sung. Bác sĩ Thanh Tâm cùng êkíp mở một đường mổ dọc bụng, cắt bỏ toàn bộ tử cung, khối u, giữ lại buồng trứng nhằm duy trì chức năng nội tiết, đảm bảo sức khỏe cho người bệnh. Ước tính khối u có kích thước 18x16x20 cm, nặng 1,2 kg. Hiện sức khỏe chị Miện ổn định, xuất viện sau hai ngày.
![Bác sĩ Thanh Tâm (giữa) cùng êkíp mổ lấy khối u xơ tử cung cho chị Miện. Ảnh: Ngọc Châu](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2025/02/13/image001-1739413871-5730-1739414032.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=h_PAzYCgI18laDK2CVIfTw)
Bác sĩ Thanh Tâm (giữa) cùng êkíp mổ lấy khối u xơ tử cung cho chị Miện. Ảnh: Ngọc Châu
U xơ tử cung thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh có thể gây ra triệu chứng như kinh nguyệt nhiều, chu kỳ kinh kéo dài hoặc không đều, xuất huyết giữa các kỳ kinh, khí hư ra nhiều, đau vùng chậu hoặc lưng dưới, chướng bụng, tiểu thường xuyên, táo bón, đau, chảy máu khi quan hệ tình dục.
Phương pháp điều trị u xơ tử cung có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước, số lượng, vị trí của u xơ. Các cách phổ biến gồm sử dụng thuốc, phẫu thuật nội soi bóc khối u bảo tồn tử cung, mổ mở... Bệnh có khả năng tái phát sau phẫu thuật. Cắt tử cung toàn phần là phương pháp triệt để loại bỏ hoàn toàn u ở phụ nữ không có nhu cầu sinh thêm con.
Nội tiết tố nữ estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc tăng kích thước u xơ tử cung. Yếu tố di truyền hoặc nhóm phụ nữ có yếu tố làm tăng quá mức nội tiết tố như béo phì... cũng có thể tăng nguy cơ hình thành u xơ tử cung. Bác sĩ Tâm khuyến cáo phụ nữ nên kiểm soát cân nặng, tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học, khám sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ mắc bệnh. Người có u xơ tử cung cần theo dõi 6-12 tháng một lần. Khi có dấu hiệu mệt mỏi, xanh xao, chảy máu âm đạo bất thường, kinh nguyệt kéo dài, lượng máu nhiều, bụng to, són tiểu, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám.
Ngọc Châu
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về sản phụ khoa tại đây để bác sĩ giải đáp |