Chị Hoa bị cường kinh (máu kinh ra nhiều bất thường) kéo dài 7-10 ngày, đi khám tại một bệnh viện ở TP HCM phát hiện u xơ tử cung, nhiễm virus HPV type 18. Sau một tháng điều trị, tình trạng xuất huyết bất thường tái diễn, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chị bị thiếu máu, siêu âm cho thấy u xơ nằm trong cơ tử cung (loại 2-5 theo bảng phân loại FIGO) kích thước 49x41x38 mm, gây biến dạng lòng tử cung.
Ngày 8/3, BS.CKI Lê Đức Hùng, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết chị Hoa gần mãn kinh nhưng tử cung to tương đương thai 14 tuần do có khối u bên trong lớp cơ. U xơ trong cơ tử cung làm biến dạng lòng tử cung, thường gây ra cường kinh, xuất huyết. Nếu cường kinh kéo dài dẫn đến thiếu máu nặng, xuất huyết tiếp diễn khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt, đau đầu.
Chị Hoa đã sinh ba con, mong muốn giữ tử cung, bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi bóc u xơ. U xơ bám sâu vào lớp cơ tử cung, có nhiều mạch máu nuôi dưỡng, bác sĩ nắm rõ cấu trúc giải phẫu trong không gian ba chiều ở vùng này để bóc tách nhằm ngăn ngừa nguy cơ chảy máu trong, sau phẫu thuật. Thủ thuật diễn ra trong khoảng một giờ, bác sĩ cắt u xơ thành nhiều mảnh nhỏ đưa ra ngoài, bảo tồn tử cung cho người bệnh. Hiện sức khỏe chị Hoa ổn định, xuất viện sau hai ngày.

Êkíp phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung cho chị Hoa. Ảnh: Ngọc Châu
U xơ tử cung có nhiều kích thước khác nhau, phần lớn lành tính (không phải ung thư). Bệnh thường gặp ở phụ nữ 30-50 tuổi, nếu gia đình có thành viên bị u xơ tử cung có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Các triệu chứng thường gặp như kinh nguyệt nhiều, chảy máu giữa các kỳ kinh, xuất huyết âm đạo bất thường, đau tức vùng bụng dưới, đi tiểu thường xuyên...
Trường hợp không có biểu hiện, người bệnh thường không cần điều trị, chỉ cần khám định kỳ để theo dõi sự phát triển của u xơ. Ở phụ nữ mãn kinh hoặc tiền mãn kinh, khối u có xu hướng nhỏ dần, nếu to lên bất thường có thể là biểu hiện của bệnh ác tính.
Điều trị tùy thuộc kích thước, vị trí, tính chất u xơ và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các phương pháp chữa phổ biến gồm nội khoa, can thiệp ít xâm lấn hoặc phẫu thuật. Bác sĩ Hùng cho biết điều trị bằng thuốc là phương pháp tạm thời, bệnh nhân phải uống thuốc thường xuyên trong một thời gian (tức là dùng hormone thường xuyên). Mổ nội soi bóc u xơ tử cung là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, hạn chế sẹo, người bệnh mất ít máu, thời gian nằm viện ngắn, khả năng phục hồi sức khỏe sau mổ nhanh, giảm tỷ lệ biến chứng. Trường hợp có nhiều u xơ, nằm ở vị trí phức tạp, khó tiếp cận bằng nội soi, bác sĩ có thể chỉ định mổ mở bóc tách khối u. Cắt tử cung thường áp dụng khi người bệnh có nhiều u xơ, không muốn sinh thêm con.
Bác sĩ Hùng khuyên phụ nữ kiểm soát cân nặng phù hợp, ăn nhiều rau xanh, trái cây, tập luyện thể thao thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ để phòng bệnh.
Ngọc Châu
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về sản phụ khoa tại đây để bác sĩ giải đáp |