Sáng 5/3, anh Nguyễn Hải Hà (40 tuổi, TP Thủ Đức) thấy mệt nên muốn ngủ thêm. Đến trưa, gia đình vào phòng gọi ăn cơm, phát hiện anh hôn mê, co giật nên đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết chỉ còn khoảng 23 mg/dl (bình thường 90-130 mg/dl trước ăn và 180 mg/dl sau ăn). BS.CKI Đặng Thị Oanh xác định người bệnh hạ đường huyết nghiêm trọng dẫn đến hôn mê, co giật nên truyền dịch glucose, theo dõi các chỉ số huyết áp, nhịp thở. Sau 10 phút, người bệnh hồi tỉnh, chức năng não không bị ảnh hưởng.

Bác sĩ Quỳnh Trâm thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Trăm
Kiểm tra hồ sơ bệnh án, BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, nhận thấy người bệnh hạ đường huyết liên tục, không bị tiểu đường nên nghi ngờ tuyến tụy gây tiết insulin bất thường. Insulin là hormone do tuyến tụy tiết ra, với nhiệm vụ đưa glucose có trong máu đi nuôi các tế bào.
Dự vào kết quả chụp chiếu, bác sĩ Duy chẩn đoán anh Hà có khối u thần kinh tụy nội tiết với chu vi gần 2,5 cm. Khi khối u khiến tuyến tụy tiết nhiều insulin so với nhu cầu cơ thể khiến người bệnh đói nhanh, run rẩy, tim đập nhanh, hạ đường huyết, thậm chí lên cơn co giật, hôn mê. Bác sĩ Duy cho biết, anh Hà bị hạ đường huyết dẫn đến hôn mê là do khối u này gây ra. Bệnh nhân được phẫu thuật loại bỏ khối u tụy nội tiết để đường huyết trở về bình thường.
Chị Minh Ngọc (37 tuổi), vợ anh Hà kể, cách đây 15 năm, anh từng lên cơn co giật. Gia đình thấy anh bị co giật tay chân, trợn ngược ngược mắt nên nghĩ bệnh thần kinh. Bác sĩ ở một bệnh viện tại TP HCM chẩn đoán anh mắc bệnh động kinh, kê đơn thuốc để điều trị tại nhà. Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn bị co giật nhẹ nhưng sau khi ăn uống thì hết. 3 tháng trở lại đây, anh bị co giật liên tục.
Theo bác sĩ Duy, insulinoma là dạng u thần kinh nội tiết, cứ một triệu người có khoảng 4-10 người mắc bệnh này, thường gặp ở phụ nữ trên 50 tuổi. 90% bệnh nhân bị u tụy nội tiết insulin lành tính, chỉ 10% ca ác tính. Triệu chứng chính của bệnh là hạ đường huyết lúc đói.
Người bệnh tiểu đường bị hạ đường huyết do dùng thuốc hay tiêm insulin quá liều, ăn uống không đủ dinh dưỡng, luyện tập quá sức... Ở người bình thường, dùng thuốc quinine điều trị bệnh sốt rét, uống nhiều rượu, mắc bệnh mạn tính (viêm gan, bệnh thận...) hoặc nhịn đói quá lâu... là các nguyên nhân dẫn đến hạ đường huyết.

Anh Hà gọi con gái 9 tháng tuổi trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Trăm
Bác sĩ Duy khuyến cáo, người bình thường nếu đói nhanh, lúc đói tim đập nhanh, tay chân bủn rủn, nói lắp, rối loạn tri giác và sau khi ăn, cơ thể hồi phục, tinh thần dễ chịu... thì nên đi khám tầm soát sức khỏe. Nếu không có những biểu hiện do tổn thương não, người bệnh sẽ được các bác sĩ khoa nội tiết - đái tháo đường tìm nguyên nhân, điều trị kịp thời.
Nguyễn Trăm
* Tên bệnh nhân và thân nhân đã được thay đổi.