Dung tích phổi là tổng lượng không khí mà phổi của bạn có thể chứa được. Các bác sĩ sử dụng phép đo phế dung để xác định dung tích phổi của một người. Các xét nghiệm đo phế dung cho thấy các chỉ số:
Thể tích khí thở ra gắng sức trong giây đầu tiên (FEV1)
Dung tích sống gắng sức (FVC): tổng lượng không khí bạn có thể thở ra sau khi hít một hơi thật sâu.
Kết quả của xét nghiệm có thể giúp chẩn đoán các tình trạng như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen suyễn, đồng thời cho biết các phương pháp điều trị đang đáp ứng hiệu quả ra sao.
Ví dụ: nếu FEV1 của bạn là 80% điều này có nghĩa là bạn có thể gắng sức thở ra lượng không khí tương đương với 80% của một người có phổi khỏe mạnh bình thường trong 1 giây đầu tiên.
Giá trị bình thường làkhi chỉ số FEV1 và FVC đều trên 80%. Giá trị thấp hơn 80% có thể là dấu hiệu của bệnh phổi.
Câu 3: Triệu chứng cảnh báo dung tích phổi thấp?