Truyền thông Ấn Độ đưa tin không quân nước này đang xem xét đề xuất đặt mua và hợp tác sản xuất tiêm kích tàng hình Su-57 với Nga.
Nga dường như muốn phô diễn sức mạnh răn đe đối thủ, thể hiện sẵn sàng bảo vệ đồng minh Belarus, khi phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trong tập trận gần Ba Lan.
Nga chế tạo UAV Molniya-2 điều khiển bằng cáp quang và mang được drone con, cho phép mở rộng tầm tấn công mục tiêu ở Ukraine.
Tàu hộ vệ Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon, bắn trúng mục tiêu trên biển trong cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025.
Công ty Nga tuyên bố đã bàn giao xuồng tự sát điều khiển bằng cáp quang cho Hạm đội Biển Đen để thử lửa trong tháng 9.
Phó thủ tướng Manturov cho biết Nga đã sản xuất nguyên mẫu và biên chế lượng nhỏ vũ khí laser chống drone, dự kiến sớm triển khai đại trà.
Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov ra biển thử nghiệm sau quá trình hiện đại hóa, kết thúc gần ba thập kỷ nằm cảng.
Nhóm tình nguyện viên Nga dùng dây rút để gắn drone đánh chặn dưới cánh tiêm kích MiG-29, dường như nhằm thử nghiệm loại vũ khí mới này.
Quyết định chấm dứt cam kết được Nga duy trì sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước INF có thể dẫn tới leo thang, chạy đua vũ trang ở nhiều nơi.
Tiêm kích Nga dường như đã sử dụng tên lửa đối không R-77M với tầm bắn gần 200 km, gây thêm thách thức cho không quân Ukraine.
Công ty Nga tuyên bố phát triển radar thụ động có thể phát hiện vật thể nhỏ như drone, cũng như ẩn mình trước biện pháp trinh sát điện tử.
Súng máy hạng nhẹ RPL-20 được coi là bước tiến lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, hứa hẹn sẽ thay đổi cách tác chiến của bộ binh nước này.
Tập đoàn Kalashnikov phát triển súng AK-12K và AK-15K, biến thể rút gọn phù hợp với tác chiến đô thị, nhờ kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine.
Chuyên gia Ukraine cho biết Nga đã cải hoán mục tiêu bay Dan-M thành UAV tự sát có tốc độ khoảng 750 km/h và trần bay 9.000 m.
Tên lửa R-33 có tầm bắn khoảng 140 km và mang được đầu đạn hạt nhân, cho phép hạ lượng lớn máy bay đối phương chỉ bằng một quả đạn.
Arkhangelsk, một trong các tàu ngầm hiện đại nhất của Nga, khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr và đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 600 km.
Tình báo quốc phòng Mỹ nhận định Nga đang triển khai tên lửa đối không mang đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí đánh chặn có sức hủy diệt lớn.
Nga lắp súng săn, cảm biến và hệ thống điều khiển hỏa lực cho máy bay huấn luyện cánh quạt Yak-52 nhằm tạo ra phi cơ chuyên đối phó UAV.
Truyền thông Nga đưa tin hải quân nước này đã thành lập loạt trung đoàn chuyên vận hành thiết bị không người lái.
Tình báo Ukraine nói Nga bắt đầu triển khai Banderol, tên lửa hành trình dùng nhiều linh kiện nước ngoài và giá rẻ, có thể gây khó cho phòng không.