Nga được cho là đã thực hiện không thành công vụ phóng thử tên lửa xuyên lục địa tại tỉnh Orenburg, khi quả đạn phát nổ trên không.
Quan chức quốc phòng Nga nói rằng tiêm kích Su-35S hạn chế đáng kể hoạt động của các loại chiến đấu cơ Ukraine, trong đó có F-16 và Mirage-2000.
Tập đoàn Nga thông báo đã phát triển và đang sản xuất hàng loạt UAV mới, có nhiệm vụ tìm diệt tổ hợp HIMARS và các mẫu pháo NATO.
Quan chức tập đoàn quốc phòng Nga cho biết lô Su-57 xuất khẩu đầu tiên đã được giao cho khách hàng, nhưng không nêu chi tiết.
Tướng tình báo Ukraine cho biết Nga có kế hoạch xuất xưởng 120.000 quả bom lượn trong năm 2025, trong đó 500 quả có tầm bay tới 200 km.
Tập đoàn Nga đăng video tiêm kích Su-57 bay thử nghiệm với cửa khoang bụng mở, cho thấy hai tên lửa diệt radar treo ở trong.
Nga có thể mất vài tuần để kích nổ đầu đạn hạt nhân trong đường hầm ở bán đảo Novaya Zemlya, hoặc lâu hơn nếu muốn thu thập dữ liệu.
Khabarovsk là chiếc đầu tiên thuộc Đề án 09851, lớp tàu ngầm chiến lược Nga phát triển để mang phóng siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon.
Siêu ngư lôi Poseidon giúp Nga sở hữu khả năng xuyên phá lưới phòng thủ của Mỹ và đồng minh, cũng như phát thông điệp cảnh báo đến NATO.
Ông Putin nói những siêu vũ khí mới thử nghiệm sẽ giúp Nga đảm bảo cân bằng chiến lược, một số công nghệ có thể ứng dụng cho dân sự.
9M729, mẫu tên lửa Nga có thể đã phóng vào Ukraine, được coi là đủ sức vượt qua lưới phòng thủ Mỹ và khiến Hiệp ước INF sụp đổ.
Nga bắt đầu chạy thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Khabarovsk, có khả năng trang bị siêu ngư lôi Poseidon.
Chuyên gia Anh cho rằng tên lửa Burevestnik có số lượng ít, bay chậm và dễ bị phát hiện, tạo điều kiện để vũ khí phương Tây đánh chặn.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga vừa thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho biết đây là vũ khí "không thể đánh chặn".
Tổng thống Trump cho rằng Nga nên tập trung vào chấm dứt xung đột Ukraine vào thời điểm hiện tại, thay vì thử tên lửa mới như Burevestnik.
Tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik có tầm bay không giới hạn và quỹ đạo khó đoán, cho phép tập kích mục tiêu từ những hướng không ngờ tới.
Tài liệu Ukraine thu được cho thấy quân đội Nga nhận hàng chục tên lửa Kh-BD, có tầm bay gấp đôi mẫu Kh-101, để trang bị cho phi đội Tu-160M.
Quân đội Nga công bố video tổ hợp RS-24 Yars, tàu ngầm Bryansk và oanh tạc cơ Tu-95MS khai hỏa trong cuộc diễn tập răn đe hạt nhân.
Ảnh mới công bố cho thấy khoang vũ khí trong thân tiêm kích Su-57 ở trạng thái mở, đánh dấu lần đầu bộ phận này lộ diện.
Algeria có thể sẽ là quốc gia đầu tiên sở hữu tiêm kích bom Su-34 ngoài Nga, bên cạnh lô chiến đấu cơ tàng hình Su-57 đã đặt hàng.