Chính phủ đưa Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B thay vì nhóm A như trước, tức giảm cấp độ nguy hiểm và xem là bệnh thông thường.
Bộ Y tế đang chuẩn bị kế hoạch, giải quyết các vấn đề liên quan để đưa Covid từ danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B cuối tháng 6.
TP HCMSau khi Covid-19 được xem là bệnh thông thường, chuyển từ nhóm A (đặc biệt nguy hiểm) sang nhóm B (nguy hiểm), bệnh nhân sẽ không còn được điều trị miễn phí.
Covid-19 tại Việt Nam không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm nhóm A, tuy nhiên Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu tiêm vaccine hằng năm để phòng dịch.
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đại dịch chưa kết thúc, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 trên toàn cầu.
Người dân không tiêm, nhiều địa phương muốn trả lại dẫn đến khả năng dư thừa vaccine Covid-19 do không kịp sử dụng trước khi hết hạn, theo Bộ Y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nếu ai không dám làm thì xin nghỉ, đứng sang một bên.
Việt Nam kiểm soát được Covid-19 nhưng ca nhiễm mới, nhập viện, chuyển nặng có xu hướng gia tăng, theo Thứ trưởng Y tế.
Trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ tháng 7/2021 đến nay, Việt Nam đã tiêm được 260 triệu liều, là quốc gia có tỷ lệ bao phủ cao trên thế giới.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 nhận định dịch bệnh đang được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn năm nguy cơ.
Tính mạng người dân tính bằng giờ, bằng phút, việc mua sắm thuốc đủng đỉnh không đáp ứng yêu cầu, "ai không làm đứng sang một bên", Thủ tướng chỉ đạo.
Theo Thứ trưởng Y tế, biến chủng virus mới thường xuyên xuất hiện nên phụ huynh cần đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm vaccine Covid-19, tránh dịch bùng phát trở lại.
Toàn quốc đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ 12 tuổi, nhưng Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng chưa công bố hết dịch, chưa xem Covid-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam.
Số ca nhiễm tăng trở lại trong bối cảnh một số bệnh lưu hành khác như cúm A, sốt xuất huyết... đang vào mùa, có xu hướng gây quá tải hệ thống y tế.
Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 năm 2023 và tiêm cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; các địa phương không để lãng phí vaccine.
Nhắc lại "kinh nghiệm xương máu" khi chưa có vaccine Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đến nay tiêm chủng vẫn là vũ khí quyết định phòng chống dịch.
Theo Thứ trưởng Y tế, nếu người dân không tiêm vaccine mũi 3, 4, miễn dịch cộng đồng sẽ suy giảm, Covid-19 có nguy cơ cao bùng phát trở lại.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương đôn đốc, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine Covid-19 mũi 3, 4 cho người từ 12 tuổi.
Vaccine Covid-19 được nghiên cứu kỹ, đặc biệt là tính ổn định nên hạn dùng được đảm bảo, người tiêm có thể xem thông tin trên lọ, theo Cục trưởng Y tế dự phòng.
Việt Nam đã tiêm đủ hai mũi vaccine cho nhóm dân số từ 12 tuổi, nhưng Bộ Y tế đề xuất chưa công bố hết Covid-19 vì lo ngại có biến thể mới nguy hiểm hơn.