Toàn quốc có 33 tỉnh, thành vùng xanh; 23 tỉnh vùng vàng; 7 tỉnh vùng cam, không có tỉnh vùng đỏ, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 16/1.
Cách đếm số ca nhiễm Covid-19 (F0) để phân loại cấp độ nguy cơ dịch bệnh là "không hợp lý" trong giai đoạn này, theo PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu.
Thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch dựa trên ca nặng và tử vong là phù hợp với chủ trương chuyển từ zero Covid sang thích ứng an toàn, theo GS Nguyễn Văn Kính.
Ngày 14/1, chính quyền Hải Phòng hạ cấp độ dịch toàn thành phố xuống cấp 3 (nguy cơ cao, màu cam), nới lỏng một số hoạt động, sau gần một tuần nâng lên "vùng đỏ".
Bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh Covid-19 sẽ chủ yếu dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết.
Việt Nam đã hoàn thành tiêm mũi một vaccine Covid-19 cho tất cả dân số từ 18 tuổi, sau 10 tháng triển khai chiến dịch tiêm chủng, theo thông tin từ Bộ Y tế.
Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ nguy cơ Covid-19, đảm bảo phù hợp với tình hình mới.
Từ chỗ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh.
Việt Nam chuyển hướng chiến lược từ zero Covid sang thích ứng an toàn vào tháng 10/2021 là "đúng thời điểm", khi đạt tỷ lệ bao phủ vaccine cao, theo Thứ trưởng Y tế.
Các địa phương tổ chức tiêm vaccine lưu động ngay tại nhà, đảm bảo không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm, đặc biệt là người không di chuyển được.
Bộ Y tế và các địa phương hướng dẫn, tập huấn tăng cường việc cách ly, điều trị tại nhà và cơ sở, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải.
Ngày 19/12, Thủ tướng ban hành công điện về tăng cường kiểm soát biến chủng mới Omicron; yêu cầu Bộ Y tế kịp thời có chỉ đạo, không để quá tải hệ thống y tế diện rộng.
Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế thu hồi văn bản yêu cầu người từ Hà Nội khi đến địa phương này phải cách ly.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu "thần tốc" hơn nữa trong chiến dịch tiêm vaccine Covid-19, tháng 1/2022 phải hoàn thành tiêm mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi.
F1 tiêm đủ liều vaccine hoặc từng là F0 khỏi bệnh, sẽ được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.
Người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà 3 ngày, không được ra khỏi nơi lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh trong thời gian này.
Với tỷ lệ bao phủ vaccine tương đối cao, Việt Nam nên chuyển sang đánh giá cấp độ dịch bệnh dựa trên số ca nhập viện và tử vong, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan không để thiếu vaccine và đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tiêm vét, hoàn thành tiêm mũi 2 trong tháng này.
Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, nhưng số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương.
Người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian nhất định, đảm bảo an toàn dịch bệnh.