Việt Nam sẽ nghiên cứu, căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp chống Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.
Việt Nam đã nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư.
Hướng dẫn cách ly ca nhiễm Covid-19 (F0) của Bộ Y tế được đánh giá là khó hiểu và không phù hợp với thực tế khi quy định "F0 không được ra khỏi nhà".
Tối 14/3, nửa ngày sau khi ban hành hướng dẫn về cách ly ca nhiễm Covid-19 tại nhà, Bộ Y tế phát thông cáo giải thích lại quy định "F0 được ra khỏi nơi cách ly".
Bộ Y tế khuyến cáo người mắc Covid-19 hạn chế ra khỏi nơi cách ly; nếu phải ra cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với người khác.
Cả nước có 6 tỉnh vùng cam là Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Định, Đăk Nông, Phú Thọ, Yên Bái, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 14/3.
Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2, Chính phủ yêu cầu khi tiếp tục thống kê ca Covid-19 cần đơn giản thủ tục, hạn chế tiếp xúc, đảm bảo tính chính xác của số liệu.
Sau một năm triển khai chiến dịch tiêm chủng, Việt Nam vượt mốc tiêm 200 triệu mũi vaccine Covid-19, cơ bản phủ xong nhóm dân số từ 12 tuổi.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trong ngày 10/3 báo cáo việc mua vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, làm rõ trách nhiệm chậm trễ mua.
Bộ Y tế đề xuất dừng thông báo số ca Covid-19 hàng ngày để tránh gây hoang mang và bỏ cách ly F1 đã tiêm đủ liều vaccine.
Bộ Y tế đang từng bước hướng tới điều trị Covid-19 như các bệnh nhân thông thường, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.
Số ca nhiễm Covid-19 cộng đồng tăng nhanh, nhưng tỷ lệ tử vong giảm sâu, do Việt Nam đã bao phủ vaccine diện rộng, theo đại diện Bộ Y tế.
Việt Nam sẽ tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả; tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu.
Cả nước có 5 tỉnh vùng cam là Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Yên Bái; 19 tỉnh vàng, 39 tỉnh xanh, không có tỉnh vùng đỏ, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 2/3.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh đẩy mạnh "thần tốc" hơn nữa việc tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý I.
Toàn quốc có 44 tỉnh, thành vùng xanh, 18 tỉnh vàng, một tỉnh cam, không có tỉnh đỏ, theo thống kê của Bộ Y tế ngày 21/2.
Lãnh đạo ngành Y tế và CDC một số tỉnh, thành cho rằng hướng dẫn mới phân loại cấp độ dịch Covid-19 đã bám sát thực tiễn và cần duy trì trong thời gian tới.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho rằng sau khi phủ vaccine diện rộng, Việt Nam nên coi Covid là bệnh thông thường, chuẩn bị thích ứng với thời kỳ hậu đại dịch.
Cả nước hiện có 48 tỉnh, thành vùng xanh; 15 tỉnh vùng vàng; không có tỉnh vùng cam và đỏ, theo hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch bệnh mới của Bộ Y tế.
Cấp độ dịch bệnh các tỉnh, thành trên toàn quốc theo công bố của Bộ Y tế ngày 16/1, cho thấy "màu xanh" đã được bao phủ nhiều hơn so với các màu còn lại.