Thủ tướng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng bỏ không, một cơ quan 2-3 trụ sở làm việc sau sáp nhập huyện xã.
Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu cuối năm 2024 sáp nhập huyện Hoa Lư rộng gần 103 km2 gồm cố đô Hoa Lư và các danh thắng nổi tiếng vào TP Ninh Bình.
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết quận Hoàn Kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thành phố thuộc diện phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025.
Chính phủ khuyến khích địa phương đề xuất sáp nhập huyện xã phù hợp thực tiễn, kể cả những nơi đủ tiêu chuẩn, để giảm số lượng, tăng quy mô đơn vị hành chính.
Chính phủ tính toán cần 1.323 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để sắp xếp 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị cấp xã trong giai đoạn 2023-2025.
Bộ Nội vụ đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh, thành 20 tỷ đồng khi giảm một huyện, 500 triệu đồng khi giảm một xã, dự kiến tổng chi 1.300 tỷ đồng.
Phó giám đốc Sở Nội vụ TP HCM nói đơn vị hành chính cấp huyện, xã của thành phố diện tích nhỏ nhưng quy mô dân số lớn, khó sáp nhập trong giai đoạn tới.
Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành trình bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2030 vào quy hoạch địa phương.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ ngành, địa phương chuẩn bị mọi điều kiện để sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2023-2030 sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết.
Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, từng địa phương.
Hà NộiNhững đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đủ tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số được đề xuất sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.
Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2030, trong đó khuyến khích địa phương tự đề xuất sáp nhập phù hợp thực tiễn.
Trung ương yêu cầu nghiên cứu thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị hành chính quốc gia và từng địa phương.
Các cơ quan nghiên cứu chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức dôi dư nghỉ việc sau sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2022-2030, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu.
Sau hai năm sắp xếp, cả nước giảm hơn 700 cán bộ, công chức cấp huyện, 9.690 cán bộ, công chức cấp xã, tiết kiệm được hơn 2.000 tỷ đồng.
Nhiều địa phương báo cáo "tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tốt lắm" nhưng cuối năm kiểm tra chi thường xuyên không giảm hoặc chỉ giảm chút ít, theo Chủ tịch Quốc hội.
Các tỉnh dân số dưới 700.000, diện tích dưới 2.500 km2, riêng tỉnh miền núi dưới 450.000 người và dưới 4.000 km2, có thể được xem xét sáp nhập từ năm 2026.
Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thí điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, giai đoạn 2022-2025 hướng đến 2030.
TP HCMNgười dân 19 phường thuộc quận 2, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận đồng tình phương án nhập phường với tỷ lệ phiếu 85-99%, tên gọi phường mới là 74-99%.
Sau sáp nhập huyện, xã, khoảng 10.000 cán bộ, công chức dôi dư sẽ được sắp xếp theo chế độ tinh giản biên chế hoặc bố trí công việc ở vị trí khác.