80 phường ở các quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận sẽ được sắp xếp, sáp nhập trước năm 2030 giúp TP HCM giảm 39 phường.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 để cơ bản hoàn thành trong tháng 9.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Thanh Hóa có 537 công sở, trường học, trạm y tế bỏ không gây lãng phí, chiếm nhiều nhất cả nước.
Bộ Nội vụ cho biết đến hết năm 2025, cả nước sắp xếp khoảng 1.300 đơn vị hành chính, giảm 13 đơn vị cấp huyện và 624 cấp xã.
Chính phủ cho biết vẫn còn 52 trụ sở cấp huyện và 297 trụ sở cấp xã dôi dư chưa được xử lý sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021.
Hà NộiHà Nội sẽ sáp nhập 115 phường, xã tại 19 quận, huyện, trong đó nhiều nơi phải đổi tên sau khi tách hoặc nhập vào địa bàn mới.
UBND TP Hà Nội thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, trong đó có tên gọi phường, xã mới sau sáp nhập, sáng 25/4.
Nghệ AnQuỳnh Đôi - quê nữ sĩ Hồ Xuân Hương và xã Quỳnh Hậu đã họp, thống nhất lấy tên mới sau khi sáp nhập là Quỳnh An, bỏ phương án tên Đôi Hậu.
Nhiều phường, xã bị mất tên gọi do không đáp ứng tiêu chí "yếu tố đặc thù" hoặc trước đây chỉ là cấp thôn, theo lý giải của quận, huyện về sắp xếp đơn vị hành chính.
Sau khi sáp nhập các xã, phường để tinh gọn bộ máy, TP Hải Phòng sẽ dôi dư 1.000 cán bộ và 50 trụ sở hành chính công.
11 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội công bố tên phường, xã dự kiến sau sáp nhập, theo phương án dùng tên cũ của một trong các phường, xã hoặc ghép tên.
Thành phố muốn giữ lại 36 phường ở 9 quận thuộc diện sắp xếp vì yếu tố lịch sử, văn hóa, tôn giáo, dân cư hiện hữu đã vượt ngưỡng.
Giai đoạn 2023-2025, TP Hải Phòng sẽ thành lập TP Thủy Nguyên và giảm từ 217 đơn vị hành chính cấp xã còn 167 nhằm tinh gọn bộ máy, giảm biên chế.
Theo phương án trình Bộ Nội vụ, hai năm tới TP Đà Nẵng dự kiến sáp nhập, giảm từ 45 xuống còn 36 phường, sắp xếp lại nhân sự ở 9 phường mới.
50 huyện và hơn 1.200 xã trên cả nước sẽ được sáp nhập trong năm 2024 nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công.
25 phường tại 5 quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông và Long Biên dự kiến được sáp nhập do không đủ tiêu chí về diện tích và dân số.
Từ nay đến năm 2030, thành phố có 80 phường phải sắp xếp, thuộc các quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.
Sáp nhập quận Hoàn Kiếm sẽ ảnh hưởng quá trình hình thành đô thị văn hóa lâu đời của Thăng Long - Hà Nội và kinh tế xã hội của thành phố, theo UBND TP Hà Nội.
Nếu vận dụng các yếu tố đặc thù, TP HCM dự kiến chưa sắp xếp các quận, huyện giai đoạn này mà chỉ sắp xếp 71 đơn vị hành chính cấp xã, theo ông Phan Văn Mãi.
Chính phủ cho biết sẽ giao địa phương nghiên cứu, hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị quyết 18 của Trung ương.