Tại Châu Đốc, mực nước hiện ở 3,89 m, trên báo động 3 là 39 cm; tại Khánh An (An Giang), mực nước là 5,34 m; Xuân Tô (An Giang): 3,75 m; Tri Tôn (An Giang): 1,75 m.
Mực nước ở Hưng Thạnh (Đồng Tháp) là 1,57 m; Tân Hưng (Long An) là 2,56 m, Vĩ Hưng (Long An) là 1,72 m, đều thấp hơn nước lũ cùng kỳ năm ngoái từ 15 đến 20 cm. Mực nước cao nhất ngày 25/8 tại Long Xuyên là 2,06 m, trên báo động 2 là 0,06 m. Ở khu vực trung và hạ lưu sông, nước xuống dần.
Dự báo, trong vài ngày tới, lũ đầu nguồn ĐBSCL tiếp tục lên. Đến ngày 31/8, mực nước tại Tân Châu có thể lên đến 4,6 m; Châu Đốc: 4,1 m, sau đó biến đổi chậm. Mực nước vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục tăng nhanh. Lũ sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng rộng hơn đến các tỉnh đầu nguồn.
Mai Hương