![]() |
Chợ Long Biên, Hà Nội ngập trong nước lũ. Ảnh Xuân Thu. |
Lào Cai: Do mưa lớn trên diện rộng, mực nước các sông Hồng, Chảy lên cao, nên đã xảy ra lũ lớn làm 12 nhà sập, đổ hoặc trôi. Tổng thiệt hại vật chất ước tính 7 tỷ đồng. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã có công điện chỉ đạo các huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc địa phương chủ động di dân ở nơi bị ngập, sạt lở đất. Hiện đã di chuyển được 181 nhà trong vùng bị ngập tới nơi an toàn, quốc lộ 4D đã xử lý 3 trên tổng số 4 điểm sạt lở. Còn 1 điểm sạt tại Km180, xã Thanh Bình đang thi công, đến 21h ngày 19/8 đã tạm thời thông xe.
Đường Bắc Ngầm - Bắc Hà đã khắc phục xong các vị trí sạt lở và đã thông xe. Đường Hoàng Liên Sơn 2 (Cao Sơn), đường Pha Long hiện chưa thông được xe do vẫn bị ngập, sạt lở. Các tuyến giao thông trong huyện Mường Khương, Sa Pa hầu hết bị sạt lở với khối lượng lớn, chưa thể khắc phục được.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, đêm qua, bão đã đổ bộ vào đông bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). 1h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ vĩ bắc; 109,9 độ kinh đông, ở sâu trên đất liền thuộc địa phận tỉnh Quảng Đông. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức mỗi giờ đi được 62-74 km). Hôm nay, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc, đi sâu vào đất liền, suy yếu nhanh và không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam. |
Yên Bái: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 19/8, mưa lũ đã làm 1 người chết, 472 căn nhà, 913 ha lúa bị ngập, trong đó có 80 ha mất trắng. Đường Yên Bái - Khe Sang có 5 đoạn bị ngập sâu 1 m với tổng chiều dài 1.650 m. Đường Văn Chấn - Trạm Tấu bị sụt ta luy 20 điểm, khối lượng khoảng 1.000 m3, đường Khánh Hoà - Lục Yên ngập sâu tới 1,5 mét. Phà Trái Hút bị tắc hoàn toàn. Hiện nay, địa phương đang tổ chức chống lũ và khắc phục hậu quả.
Các tỉnh miền Trung: Theo báo cáo của Văn phòng đại diện Miền Trung và Ban Quản lý dự án 408, lúc 18h ngày 19/8, nước sông Vu Gia đã chảy qua cửa tràn đập Đại Cường. Khi mực nước ở cao trình +5.8 có hiện tượng sạt lở mái hạ lưu đoạn lấp lạch sông Quảng Huế. Hiện nay, do nước cao, các đơn vị không thể theo dõi được tình trạng sạt lở.
Đập Duy Thành đang thi công dở dang, nước lũ chảy xiết gây xói lở bờ tả. Tại vị trí mố cầu xói sâu vào trong bãi 20 m, nếu lũ còn kéo dài khả năng gây xói lở sẽ còn lớn hơn. Hiện nay Ban quản lý Dự án 408 và đơn vị thi công đang tiếp tục theo dõi, chờ nước rút sẽ kiểm tra lại. Ban đề nghị Bộ xem xét chỉ đạo các đơn vị đi kiểm tra thực địa để khẩn trương có phương án xử lý.
Lâm Đồng: Đến 16h chiều qua, tại huyện Cát Tiên có 1 người chết, 4.000 nhà bị ngập, trong đó có 1.050 nhà ngập sâu 2-3 m. Diện tích lúa, hoa màu, dâu tằm… bị ngập là 2.070 ha, trong đó có 1.260 ha lúa hè thu sắp thu hoạch. Lương thực vừa thu hoạch bị hư hại: 500 tấn. Diện tích ao cá bị ngập là 100 ha, trên 20.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. 107 phòng học, 4.000 giếng nước sinh hoạt, 5 trạm xá bị ngập sâu. Các bác sỹ phải đứng dưới nước lũ để tiến hành một số ca mổ cấp cứu. Một số bệnh như đau mắt đỏ, tiêu chảy, sốt rét đã xuất hiện.
Về giao thông, có 2 cầu bị sập, tỉnh lộ 721 ngập 15 km, nhiều đoạn đường liên huyện bị đứt, gây ách tắc và cô lập huyện với nhiều xã. Đường giao thông liên xã ngập gần như toàn bộ (112 km). 38 km kênh mương bị hư hỏng nặng, 9 công trình thủy lợi nhỏ bị thiệt hại hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính sơ bộ 85 tỷ đồng. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cát Tiên cho biết, tình trạng ngập lụt có thể kéo dài hơn 20-30 ngày nữa. Do đó mức độ thiệt hại sẽ còn tăng thêm.
Huyện Cát Tiên đã xuất hơn 130 triệu đồng bổ sung cho các xã, thị trấn phục vụ công tác phòng chống lũ, lụt. Bệnh viện huyện cũng đã cấp các loại thuốc chữa bệnh, viên lọc nước, phèn chua cho đồng bào, bố trí phương tiện để sẵn sàng cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Trước mắt, Cát Tiên cần 1,7 tỷ đồng để mua 30.000 m bạt che mưa, 100 tấn gạo, 20 tấn nhiên liệu, 8.000 lít dầu lửa tháp sáng, 50.000 gói mì tôm, 5 tấn muối i ốt, 5 tấn cá khô để cứu trợ dân; xử lý tạm thời 2 cầu bị lũ cuốn và chi cho công các cứu hộ, cứu nạn, thuê xuồng, trực ban phòng chống lụt bão. Tuy nhiên, ngân sách huyện hiện chỉ còn 130 triệu đồng.
Tại Đạ Tẻh, có 4.000 hộ bị ngập, gần 200 nhà bị xiêu vẹo và sập. 22 phòng học, 6.000 ha lúa, hoa màu, dâu tằm bị ngập, trong đó, diện tích bị hư hại nặng là 2.700 ha. 1.300 hộ dân nuôi tằm bị thiệt hại hoàn toàn. Về giao thông, 19 cầu bị trôi, tỉnh lộ 721và 725 ngập nhiều đoạn, gây ách tắc. Đường giao thông liên xã ngập, hư hỏng là 27 km.
Ngay khi lũ về, ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã kịp thời thông báo cho nhân dân; huy động toàn bộ lực lượng bộ đội, công an địa phương, thanh niên xung phong và trưng dụng mọi phương tiện hiện có của các cơ quan và nhân dân như: xe ô tô, thuyền máy, xuồng, bè mảng di dời dân và tài sản về các vị trí cao an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Huyện đã tổ chức cứu trợ cho các hộ bị ngập, hộ phải di dời nhà cửa, khó khăn: 5.000 gói mì tôm và 15 tấn gạo và đã cấp hết ngân sách phòng chống lụt bão của huyện hiện có (276 triệu đồng) để phục vụ công tác di dời, cứu trợ.
Để khắc phục hậu quả do lũ lụt, Đạ Tẻh đề nghị tỉnh và trung ương giúp 300 hộ vùng ngập sâu, 100 hộ vùng thường xuyên ngập lụt ven sông Đồng Nai được vay tiền với lãi suất thấp (khoảng 5 triệu đồng/1hộ) để tôn cao nền nhà tránh lũ.
Theo thông báo lúc 10h trưa nay của Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ hạ lưu sông Hồng đang xuống nhanh. Lúc 7h sáng nay, mực nước tại Hà Nội là 11,48 m. Dự báo, lũ tiếp tục xuống nhanh, đến sáng 22/8, tại Hà Nội có khả năng dưới báo động 2.
Lũ sông Thái Bình cũng đang xuống, 7h sáng nay, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,62 m, trên báo động 3 là 12 cm; trên sông Cầu tại Đáp Cầu là 5,62 m; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 5,59 m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 5,51 m, đều thấp hơn báo động 3 từ 18 đến 29 cm. Đến chiều 21/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 5,4 m, dưới báo động 3 là 10 cm.
Tại Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên rất nhanh, tại các trạm đầu nguồn sông Tiền và Hậu lên 10 cm/ngày, tại vùng đầu nguồn thuộc các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An lên 5-10 cm/ngày. 7h sáng nay, mực nước tại Tân Châu là 3,9 m, dưới báo động 3 là 30 cm, tại Châu Đốc là 3,31 m, dưới báo động 3 là 19 cm, tương đương với lũ cùng kỳ năm ngoái.
Dự báo, do ảnh hưởng của lũ sông Mekong kết hợp với triều cường, lũ đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long sẽ lên nhanh với cường suất 5-10 cm/ngày. Đến 23-24/8, mực nước tại Tân Châu là 4,2 m, tại Châu Đốc là 3,6 m, sau đó còn tiếp tục lên. Đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, mực nước tại Tân Châu có khả năng đạt 4,4-4,5 m và tại Châu Đốc đạt 3,9-4 m (trên báo động 3 khoảng 30-50 cm) và còn diễn biến phức tạp. Mực nước vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh, cần chủ động đề phòng lũ lớn.
Hôm qua, Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã gửi tới 4 tỉnh Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang mỗi tỉnh 20 triệu đồng góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt.
Như Trang