![]() |
|
Ảnh chụp tại chợ Long Biên sáng nay (19/8). |
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Hà Giang, ngoài số người chết, tỉnh còn 210 căn nhà sập, tốc mái hoặc bị trôi. 600 căn nhà khác cùng 900 ha lúa bị ngập, trong đó có 200 ha bị mất trắng. 1.000 tấn thóc bị cuốn trôi, 100 tấn xi măng bị hư hại. 60.000 m3 đường sạt lở, 2 cầu ở huyện Bắc Quang bị hỏng và sập. Trạm phát truyền hình Nà Trì hư hỏng nặng, 1.000 m kênh mương sạt lở. Tổng thiệt hại vật chất ước tính lên đến 20 tỷ đồng.
Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai cho biết, các ngày 14-18/8, do mưa lớn trên diện rộng, mực nước sông Hồng, sông Chảy đã dâng cao, làm 1 người chết, 6 nhà sập đổ hoặc trôi mất, 316 ha lúa và 112 ha hoa màu bị ngập. 9 con trâu, bò chết. 500 m kênh mương sạt lở, quốc lộ 70 và 4D bị sạt 5 điểm với khoảng 6.000 m3 đất. Tổng thiệt hại vật chất ước tính là 6 tỷ đồng.
Ngày 17/8, các huyện Ea Súp, Lăk, Krông Nô, Krông Bông và Đăk Lấp, tỉnh Đăk Lăk vẫn bị ngập lụt. 2 người chết do sạt lở đất tại xã Quảng Tín, huyện Đăk Lấp. 450 m kênh mương, 3.250 ha lúa và hoa màu, 1.046 nhà bị ngập. Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do ngập sâu 0,5-1,5 m.
Theo Phân ban chỉ đạo phòng chống lụt bão miền Nam, đến 15h ngày 17/8, mưa lũ đã gây ra thiệt hại lớn đối với sản xuất dân sinh ở 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Có 2 bộ đội bị lũ cuốn chết, 14 nhà sập, 17 phòng học ngập, hư hỏng. 6.500 hộ dân bị ngập, trong đó Lâm Đồng là 5.360 hộ. Diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái, cây công nghiệp ngập úng là 9.150 ha, trong đó Lâm Đồng là 8.300 ha. Đường giao thông liên huyện, nông thôn ngập, hư hỏng hơn 70 km, trôi 14 cầu, 7 đập tạm bị vỡ.
Tỉnh Lâm Đồng đã điều động 1 ca nô làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thuốc men... cho nhân dân vùng bị cô lập. Ngoài ra, các huyện đã xuất 5.000 gói mì tôm, 4 tạ gạo, 1 tạ cá khô và 50 triệu đồng để cứu trợ cho bà con.
|
7h sáng nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 111,2 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía đông nam. Sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức mỗi giờ đi được 62-74), giật trên cấp 8. |
Đê kè Bắc Bộ xuất hiện nhiều sự cố. Tại Nam Định, đoạn Km163+400 đê hữu Hồng có 2 lỗ rò nước trong, cách chân đê 5 m. Cũng trên tuyến này, từ Km186+400 xuất hiện thẩm lậu nước trong tại chân đê phía đồng với chiều dài 80 m. Cống Cồn Nhì tại Km 212+679 đê hữu Hồng xuất hiện nhiều lỗ rò nước chảy từ hai bên thân cống. Tỉnh đã cấp kinh phí cho khoan phụt vữa và lấp bịt các lỗ rò trên tường cống. Cửa khẩu quốc lộ 10 qua đê, dài 20 m, đã được lấp bằng bao tải đất. Trên tuyến đê hữu Ninh Cơ, bắt đầu từ Km0+150, có 3 giếng khơi cách chân đê 15-50 m xảy ra hiện tượng nước chảy vào trong giếng.
Tại Hà Tây, ở Km7+500, đê tràn Vân Cốc (huyện Phúc Thọ) xuất hiện 5 mạch sủi mang theo cát, cách chân đê phía đông 20 m. Đường kính lỗ sủi 10-20 cm. Địa phương đã xử lý xong. Hiện lỗ sủi chảy ra nước trong. Cũng trên tuyến này, còn có 6 lỗ sủi và thẩm lậu. Đặc biệt tại Km7+700, có một bãi sủi rộng 20 m2, cách chân đê 15 m. Trên tuyến đê hữu Hồng, từ Km44+150 đến Km46+300, có 4 điểm thẩu lậu nước trong.
Tại Thái Bình, trên tuyến đê Hồng Hà I và II, xuất hiện 21 vị trí thẩm lậu nước trong. Ngoài ra, trong ngày 17/8 còn phát hiện thêm 2 mạch sủi tại đê tả Trà Lý và đê biển số 8. Trong ngày 18/8 trên các tuyến đê tả Hồng, hữu Trà Lý, tả Trà Lý, hữu Hóa I, phát hiện thêm 7 điểm thẩm lậu, 7 mạch sủi (trong đó có 3 mạch sủi nước đục). Đặc biệt, trên đê tả Trà Lý có 3 lỗ rò tại Km11+200, Km37+200, Km38+300. Với những điểm thẩm lậu, địa phương đã xử lý bằng biện pháp đào rãnh thoát nước.
Tại Hà Nội, trên các tuyến đê xuất hiện 34 mạch sủi, thẩm lậu nước trong. Riêng ngày 17/8, các địa phương đã phát hiện thêm nhiều sự cố. Trên đê hữu Đuống, từ Km15+800 đến Km19+500 có 8 mạch đùn sủi nước trong, đường kính từ 0,3 đến 3 m. Trên đê tả Đuống, tại Km15+160 bị sụt mái đê phía sông ở cao trình 11, sâu 0,6 m, cách mặt đê 1,5 m.
Tại Hà Nam, ngày 16/8, địa phương đã phát hiện 2 lỗ sủi nước đục cách chân đê 4-5 m. Trên kè Yên Ninh, các mỏ hàn số 13, 17 bị sạt lở, cách phía hạ lưu 30-50 m, chiều dài sạt 10-50 m, sâu 4-5 m. Địa phương đã tổ chức thả bao tải cát và cắm cừ tre hộ bờ.
Tỉnh Hưng Yên đã phát hiện 4 giếng giảm áp cách chân đê tả Hồng 25-30 m tại khu vực Mai Động - Đức Hợp bị sủi nước đục mang theo bùn cát, nước tràn qua miệng giếng cao 1 m. Đến 17h ngày 18/8, sự cố này đã được xử lý và đang theo dõi thêm.
Tại Hải Dương, trên tuyến đê hữu Kinh Thầy có 4 mạch sủi nước đục, đường kính từ 10-20 cm, cách chân đê từ 5-35 m, tại các vị trí: Km9+920, Km9+985, Km10+570, Km10+600. Tỉnh đã chỉ đạo cho xử lý ngay trong ngày, hiện vẫn theo dõi.
Theo thông báo lúc 9h sáng nay của Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, lũ hệ thống sông Hồng và Thái Bình đang xuống, riêng lũ sông Thao đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 19/8 trên sông Thao tại Yên Bái là 31,91 m, dưới báo động 3 là 9 cm; tại Phú Thọ là 18,96 m, vượt báo động 3 là 6 cm; trên sông Lô tại Tuyên Quang là 25,31 m, dưới báo động 3 là 69 cm; trên sông Hồng tại Hà Nội là 11,89 m, vượt báo động 3 là 39 cm.
Đêm 18/8 và sáng nay, mức lũ hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đã đạt đỉnh. Tại Hà Nội là 12,01 m, tại Hưng Yên là 7,66 m, trên báo động 3 là 56 cm; tại Triều Dương là 6,57 m, trên báo động 3 là 47 cm; tại Nam Định là 4,48 m, trên báo động 3 là 8 cm; tại Phả Lại là 5,72 m, trên báo động 3 là 22 cm; tại Lục Nam là 5,59 m; tại Đáp Cầu là 5,7; tại Phủ Lạng Thương là ,65 m; tại Bến Bình là 4,55 m, đều dưới báo động 3 từ 5 đến 21 cm.
Dự báo, lũ hạ lưu hệ thống sông Hồng sẽ xuống nhanh. Do Nhà máy thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy số 5 vào 19h hôm qua và cửa xả số 4 vào lúc 11h trưa nay nên đến sáng 21/8, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có thể giảm xuống 10,9 m, vượt báo động 2 là 40 cm. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Thái Bình xuống chậm, đến 19h ngày 20/8, tại Phả Lại có khả năng xuống 5,5 m, ở mức báo động 3.
Chiều qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ: Quốc phòng, Công an, Công nghiệp, GTVT, NN&PTNT, Xây dựng, Thủy sản, LĐTB&XH... và UBND các tỉnh thuộc hệ thống sông Hồng, Thái Bình yêu cầu:
- Hộ đê là biện pháp cơ bản, kiểm tra thường xuyên, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố về đê, kè, cống; cứu hộ đê kịp thời, bảo đảm chống được lũ ở mức cao nhất. Đối với đê bối, phải có ngay phương án chủ động di dời, bảo đảm an toàn về người, tài sản của nhân dân và nhà nước. Khi lũ lớn, ảnh hưởng đến an toàn đê chính và khả năng không giữ nổi gây vỡ đột ngột thì Chủ tịch UBND tỉnh phải quyết định cho nước tràn vào vùng phía trong đê bối theo quy định tại Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31/7/1999 của Chính phủ.
- Tổng cục Khí tượng - Thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, bão; thông báo kịp thời cho các bộ, ngành, địa phương để chủ động đối phó.
- Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương chỉ đạo điều hành công trình thủy điện Hòa Bình tham gia cắt, giảm lũ có hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bản thân công trình, hệ thống đê chính, đặc biệt là hệ thống đê Hà Nội.
- Phải rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án phân lũ, chậm lũ theo Quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội.
Như Trang
Ảnh: Xuân Thu
