![]() |
|
Bãi dâu xã Lệ Chi chìm trong nước. |
Sự cố xảy ra lúc 4h sáng ngày 19/8. Sau đó nước chảy ồ ạt vào trong thân đê, vết vỡ lan rộng hơn 20 m. Ông Nguyễn Văn Giúp, Chủ tịch UBND xã cho biết, do được cảnh báo từ trước nên người dân đã kịp thời kê kích tài sản lên cao, không có thiệt hại về người. Hiện nay, tuy nước đã rút xuống khoảng 30-40 cm, nhưng khu vực này vẫn còn ngập hơn 1 m.
|
Trong những ngày nước lên, thuyền tôn ở phố Hàng Thiếc, Hà Nội bán rất chạy. Giá dao động 250-270.000 đồng/chiếc. Ông Khanh, một chủ hàng cho biết, hàng làm không kịp, gò ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Tuy nhiên, hiện nay nước đã rút, việc tiêu thụ bị chậm lại, giá thuyền cũng giảm chỉ còn 200.000 đồng/chiếc. |
Đại diện Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Gia Lâm cho hay, theo quy định, khi mực nước trên báo động 3, chính quyền địa phương phải mở cống, tháo nước vào trong. Nhưng xã đã cố gắng gia cố, bảo vệ, nên khi mực nước trong và ngoài đê chênh lệch quá cao (1,5 m), lại do bị ngâm nước lâu nên đê đã vỡ. Huyện vẫn chưa có phương án hỗ trợ các hộ dân vùng bị ngập.
Theo Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, mực nước hệ thống sông Hồng đang xuống, 7h sáng nay tại Hà Nội là 11,01 m, dưới báo động 3 là 49 cm. Dự báo, nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống nhanh, đến sáng 22/8 có khả năng là 10,7 m. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình đang xuống, đến 19h ngày 21/8 tại Phả Lại là 5,4 m.
Lũ sông Cửu Long và Đồng Nai đang lên nhanh và ở mức cao. 7h hôm nay, tại Tân Châu là 3,99 m, trên báo động 2 là 39 m, sông Hậu tại Châu Đốc là 3,4 m trên báo động 2 là 40 m; trên sông Đồng Nai tại Tà Lài là 113,83 m, vượt báo động 3 là 83 cm.
Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, 1-2 ngày tới, tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ đạt mức báo động 3, sau đó còn tiếp tục lên nhanh. Ngày mai, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài còn dao động trên mức báo động 3.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, đến nay, số người chết do mưa lũ ở Hà Giang đã lên đến 25. 17 người bị thương. Tổng thiệt hại vật chất ước tính 50 tỷ đồng. Tại Thừa Thiên Huế, mưa lũ khiến 6.550 ha lúa bị úng ngập. Bãi tắm chính Thuận An tiếp tục bị sạt lở với chiều dài trên 200 m, sâu vào đất liền 4-5 m. Khu vực xã Hải Dương, huyện Hương Trà biển ăn sâu vào 1 m với chiều dài 800 m.
Nhằm giúp đỡ đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ quét, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 600 thùng hàng gia đình gồm chăn màn, bộ đồ nấu ăn, trị giá 130 triệu đồng cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể tỉnh Lai Châu 300 thùng, Hà Giang 200 thùng, Sơn La 100 thùng, Lâm Đồng 30 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ Hà Giang đã huy động 1.820 lượt cán bộ, hội viên, người tình nguyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham gia cứu nạn, hỗ trợ gia đình bị mất nhà cửa 5 triệu đồng/hộ, gia đình có người thiệt mạng 2 triệu đồng/hộ.
Hội Chữ thập đỏ Lai Châu đã huy động 25.000 lượt cán bộ, hội viên, tham gia cứu vớt được 150 người già, trẻ em trong khi xảy ra lũ quét; huy động 2.000 ngày công lao động, quyên góp 5.000 phên tranh lợp nhà; 1.500 cây tre gỗ giúp dựng và sửa chữa 150 ngôi nhà. Hộ đã hỗ trợ các gia đình mất nhà cửa 200.000-500.000 đồng/hộ.
Tỉnh Hội Sơn La đã phát động quyên góp trong nhân dân giúp đỡ gia đình gặp khó khăn, cứu trợ 1.200 đối tượng với tổng giá trị hơn 650 triệu đồng.
Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng cùng các cấp chính quyền địa phương tập trung di dời gần 8.000 hộ dân, tổ chức cứu trợ khẩn cấp tiền và hàng trị giá 109 triệu đồng.
Như Trang
