![]() |
Một điểm bị sạt lở trên tuyến đê bối sông Hồng đã được xử lý. Ảnh Xuân Thu. |
Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, từ đầu mùa lũ đến nay đã phát hiện 141 mạch sủi, điểm thẩm lậu, rò rỉ, sạt lở. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt là Hà Nội phải coi việc xây dựng, bảo vệ đê là sự nghiệp chung. Đến năm 2005, phải xử lý tất cả sự cố, trồng tre ở chân đê, đảm bảo an toàn cho khu dân cư và vùng sản xuất trong mùa lũ.
Trước việc các địa phương phàn nàn rằng quy chế quỹ công ích còn bất cập, chưa phát huy hiệu quả nhất là khi có lũ lớn, Thủ tướng chỉ đạo: các ban ngành cần xây dựng một quy chế hợp lý, làm sao để huy động được sức người vào việc hộ đê một cách tốt nhất.
Bộ NN&PTNT và các địa phương cần xem xét, nghiên cứu chỗ nào nên đắp đê bối, mức nào thì cho nước tràn vào để đảm bảo sự an toàn của khu dân cư và đê chính. Đặc biệt cần thận trọng xây dựng mạng lưới cầu, cống, tránh để tình trạng cầu làm cản trở dòng chảy, chậm tiêu thoát lũ. Các địa phương phải có chiến lược phát triển, xây dựng hệ thống đê đến năm 2015.
Chính phủ khuyến khích xây dựng các tuyến đê vừa có tác dụng ngăn lũ, vừa có tác dụng làm đường giao thông.
Như Trang