Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan huy động tiền từ thiện của một số nghệ sĩ.
Các tỉnh, thành tập trung tiêm phủ vaccine trong một tháng tới và việc cách ly người nhiễm, nghi nhiễm sẽ theo phương thức mới.
Các địa phương không nên chờ vaccine mới mở cửa trường học, mà mạnh dạn cho các cháu đi học, nhất là những nơi cấp độ nguy cơ 1, 2, theo Bộ trưởng Y tế.
Trả lời chất vấn của đại biểu về sai phạm của một số cán bộ ngành y, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói "rất đau lòng song phải xử lý đúng quy định".
Nhận được đề nghị miễn kiểm tra lô hàng 22.000 hộp sữa, Cục An toàn thực phẩm cho biết không có thẩm quyền quyết định nên đã gửi văn bản hướng dẫn trong ngày.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu, ngày 10/11.
Nhiều đại biểu trong phiên thảo luận hôm nay bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực đến trẻ em, phát sinh từ quá trình dạy và học trực tuyến.
Để giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đề xuất dành khoảng 4% GDP, tức khoảng 13,7 tỷ USD.
Theo Phó đoàn đại biểu Bình Dương, sự riêng tư bị mở toang trước từng click chuột và tâm thức của con người bị "xâm lăng" bởi các thuật toán.
Các khu công nghiệp chế xuất phía Nam đã phục hồi sản xuất từ 50 đến 80%, số lao động trở lại làm việc 70 đến 75%, có địa phương tới 90%.
Số lượng vaccine hiện tại đủ bao phủ cho dân số, đồng thời triển khai tiêm mũi 3 vào cuối năm 2021, đầu năm 2022, theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Đại biểu đề xuất Quốc hội, Chính phủ tổ chức ngày Quốc tang hoặc ngày tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch Covid-19.
Hôm nay (8/11), Quốc hội bước vào đợt hai của kỳ họp cuối năm với thời lượng 6 ngày, chủ yếu dành cho thảo luận kinh tế - xã hội và chất vấn thành viên Chính phủ.
Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM được phép họp trực tuyến đợt 2, những đại biểu của đoàn nhưng công tác ở Trung ương vẫn dự trực tiếp tại Nhà Quốc hội.
Chính phủ đề xuất giữ trên 3,5 triệu ha đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực, song nhiều đại biểu cho rằng chỉ nên giữ khoảng 3,2 triệu ha.
Quốc hội nên ban hành gói kích cầu khoảng 10% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế, theo đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Minh.
Một trong bốn nhóm nội dung Quốc hội sẽ chất vấn là lĩnh vực y tế, trong đó có công tác phòng chống Covid-19, chiến lược vaccine, quản lý giá xét nghiệm.
Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 với khối lượng công việc đồ sộ, trong thời gian ngắn, theo ông Phạm Trọng Nhân, là "thử thách vô cùng lớn".
Bộ trưởng Tài chính cho biết có nguồn lực để phát triển kinh tế cũng như chống dịch khi thu ngân sách đến cuối năm sẽ tăng khoảng 1,7%, tiết kiệm chi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tăng cường chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất, thời gian qua rất nhiều người bị kỷ luật Đảng liên quan vấn đề này.