Giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, sẽ được các đại biểu xem xét vào cuối năm, theo Chủ tịch Quốc hội.
Dự kiến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1/2022, Quốc hội sẽ họp kỳ chuyên đề để giải quyết những vấn đề cấp bách, theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.
Quốc hội yêu cầu đánh giá hiệu quả học trực tuyến, qua truyền hình của học sinh, sinh viên, nhất là cấp tiểu học để nhìn nhận đầy đủ tác động của Covid-19.
Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt, thống nhất chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch.
Nghị quyết cho phép TP Hải Phòng thí điểm một số chính sách đặc thù về ngân sách, cơ chế thu phí, lệ phí, tiền lương... vừa được thông qua.
Quốc hội quyết nghị giữ hơn 3,5 triệu ha đất trồng lúa đến năm 2030, trong đó 300.000 ha được chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Chiều 12/11, Quốc hội thông qua việc bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm cho công an xã.
94% đại biểu tán thành mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu chứng cứ rõ ràng.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải cam kết trước Quốc hội sẽ cùng các đơn vị cố gắng hoàn thành xây dựng, vận hành giai đoạn một sân bay Long Thành cuối năm 2025.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý khi xây dựng chương trình khôi phục kinh tế cần chú trọng cả tổng cung lẫn tổng cầu, tức cả việc phục hồi, phát triển xã hội.
Bộ Tài chính đang tính phương án phát hành trái phiếu Chính phủ và công trái ngoại tệ để huy động 180.000 tỷ tiền trong dân trong hai năm.
Chính phủ đang xây dựng chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó ưu tiên chiến lược về nguồn nhân lực, đặc biệt là an sinh xã hội, vì "con người là vốn quý nhất".
Về khó xử khi lập quy hoạch vùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kể, quy hoạch công trình bệnh viện tỉnh nào cũng sẵn sàng, nhưng nếu là bãi xử lý rác, không nơi nào muốn nhận.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhận định, để tăng hứng thú của học sinh với môn Lịch sử, cần thay đổi cách dạy học, kiểm tra, đánh giá.
Sẽ ghi tên người tham gia thẩm định vào sách giáo khoa như một cách cùng chịu trách nhiệm về chất lượng, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết.
Số lượng lớn sinh viên không thể ra trường đúng hạn vì đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, giải ngân đầu tư công chậm phần lớn ở khâu thực hiện tại địa phương nhưng đại biểu cho rằng "nói vậy thì tội địa phương quá".
Đối với các đơn vị cấp thấp như xã, phường, nơi nào đang là vùng xanh, an toàn thì nên mạnh dạn đưa các cháu quay trở lại trường, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.
Trước ý kiến về giải pháp cho việc dạy thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đang triển khai, trong đó đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các địa phương xem xét có gói hỗ trợ người lao động quay lại thành phố làm việc.